Mưa lớn gây sạt lở, Quảng Nam sơ tán dân khẩn cấp

18:52 | 29/11/2021

198 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nhiều tuyến đường tại huyện Nam Trà My, Bắc Trà My bị ngập nặng, nhiều vị trí sạt lở đất đá khiến giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt...
Mưa lớn gây sạt lở, Quảng Nam sơ tán dân khẩn cấp
Cầu bê tông ở Trà Leng bị sạt lở cách đây hơn 1 tuần, sáng nay lại tiếp tục sạt lở (ảnh: QNO)

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết từ 1h ngày 28/11 đến 1h ngày 29/11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phía bắc phổ biến 20-50 mm; phía nam phổ biến 70-120 mm. Có nơi lượng mưa cao hơn như Trà My (huyện Bắc Trà My) 158 mm, Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm.

Mưa lớn liên tục đã làm mực nước Sông Trường, sông Nước Oa dâng cao khiến đường lên các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và Nam Trà My chia cắt cục bộ.

Sáng nay, trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, hiện tại mưa vẫn xối xả trên toàn huyện. Từ trung tâm huyện về các xã vùng cao Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Leng hầu như bị cô lập hoàn toàn.

Trong khi đó, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho hay địa phương lên kế hoạch sơ tán 5.000 hộ trong vùng ảnh hưởng và có nguy cơ bị sạt lở.

Lãnh đạo huyện cho biết, 2 ngày nay, mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường tại huyện Nam Trà My bị chia cắt. Trong đó, tuyến đường lên xã Trà Linh bị sạt lở nhiều điểm, chia cắt hoàn toàn; tuyến đường DH8 vào xã Trà Leng cũng bị sạt lở mố cầu, lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người dân qua lại. Địa phương đang sơ tán khoảng 5.000 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Mưa lớn gây sạt lở, Quảng Nam sơ tán dân khẩn cấp
Sạt lở trên quốc lộ 40B, đoạn xã Trà Giác lên trung tâm huyện Nam Trà My (ảnh: QNO)

Cụ thể, sáng 29/11, quốc lộ 40B đoạn qua khu vực sông Oa (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) bị ngập nặng; ngoài ra, đoạn qua địa phận xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My) và khu vực đoạn từ xã Trà Sơn lên Trà Mai (huyện Nam Trà My) bị sạt lở đất nghiêm trọng, giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt.

Chính quyền huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho 10 xã chủ động ứng phó, sẵn sàng với phương châm “4 tại chỗ”, sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp.

Trong khi đó, tại huyện Bắc Trà My, địa phương cũng quán triệt thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, cảnh báo nguy cơ sạt lở rất cao tại 22 địa điểm, khu vực trên toàn huyện để các cấp chính quyền cảnh giác, sơ tán dân khẩn cấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, từ 1h ngày 29/11 đến 1h ngày 1/12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau đó mưa có xu hướng giảm dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 1/12, lũ trên các sông ở Quảng Nam lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, tỉnh này cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị TP Tam Kỳ, thị trấn Núi Thành, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Quảng Nam, Bình Định tập trung lực lượng khắc phục sự cố sạt lở sau mưaQuảng Nam, Bình Định tập trung lực lượng khắc phục sự cố sạt lở sau mưa

T.H