Mong chờ ở hành động cụ thể
ĐBQH Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề
![]() |
Những vấn đề các ĐBQH đưa ra chất vấn đều là những nội dung nóng, liên quan thiết thực đến đời sống "tam nông" mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Ví dụ như vấn đề vật tư sản xuất tăng cao; nạn phân bón giả gây thiệt hại cho nông dân; tình trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, chưa có sự liên kết chặt chẽ… Bộ trưởng Lê Minh Hoan trả lời ngắn gọn, rõ ý, nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, có các kế hoạch, giải pháp khắc phục trước mắt cũng như lâu dài. Điều này cho thấy, Bộ trưởng nắm các vấn đề trong lĩnh vực quản lý khá chắc chắn. Tuy nhiên, nông nghiệp là lĩnh vực rất lớn, liên quan đến nhiều bộ, ngành nên trả lời của Bộ trưởng chưa thể đầy đủ, đáp ứng được đòi hỏi và mong đợi của một số ĐBQH.
Tôi hy vọng, qua phiên chất vấn lần này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan và các bộ, ngành liên quan sẽ nhìn nhận rõ hơn về thực trạng của ngành nông nghiệp, đặc biệt là những vấn đề liên quan thiết thực đến cuộc sống của nông dân. Từ đó, cùng với những giải pháp ngắn và dài hạn đưa ra tại phiên chất vấn, các bộ, ngành, nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ vào cuộc quyết liệt hơn, đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chương trình hành động theo đúng mục tiêu và yêu cầu, thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hướng ngày càng hiện đại, chất lượng cao, giá trị lớn, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no cho nông dân. Với vai trò là người đứng đầu ngành nông nghiệp, Bộ trưởng tích cực bám sát thực tiễn, đôn đốc các đơn vị thực hiện để những giải pháp Bộ trưởng nêu ra đạt được hiệu quả cao nhất.
ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thúy (Tây Ninh): Sự “chuyển mình” của ngành nông nghiệp còn rất chậm, chưa đồng bộ
![]() |
Những vấn đề các ĐBQH đặt ra với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều phản ánh đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trước thềm Kỳ họp thứ Ba, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri là nông dân, bởi trong 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Nông dân quan tâm đến vấn đề nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như vật tư nông nghiệp, phân bón tăng rất cao, thậm chí tăng hơn 50%, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp nhưng không có lãi. Trong khi đó, thị trường đầu ra cho nông sản cũng không thuận lợi. Thực tế, có nơi, nông dân còn đối mặt với tình trạng hạn hán, thiên tai. Chính vì vậy, nông dân rất mong muốn có những chính sách hỗ trợ kịp thời để phục hồi sản xuất.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nhận diện được những vấn đề đặt ra cho ngành nông nghiệp; đưa ra định hướng, như tái cơ cấu ngành hàng, tái cơ cấu thị trường, tổ chức lại sản xuất. Đây đều là những chủ trương đúng đắn, lâu dài, mang tính chiến lược, nhằm giúp ngành nông nghiệp thoát khỏi những khó khăn này.
Tuy nhiên, tôi băn khoăn về điệp khúc “được mùa mất giá”, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ trong ngành nông nghiệp - câu chuyện này được nhắc đi, nhắc lại qua nhiều kỳ họp Quốc hội, nhưng đến nay vẫn tiếp tục là câu hỏi lớn. Tôi chia sẻ với những khó khăn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như các địa phương trong việc giải bài toán này, nhưng rõ ràng sự “chuyển mình” của ngành nông nghiệp còn rất chậm, chưa đồng bộ. Bộ trưởng nói cần có thời gian, nhưng khó khăn của nông dân thì không thể chờ đợi. Vì vậy, chúng tôi mong chờ hơn nữa sự quyết liệt, quyết tâm và những bước đi cụ thể, thay vì những chiến lược, định hướng. Bộ trưởng phải làm rõ những kết quả cụ thể, lộ trình đến khi nào chấm dứt câu chuyện này. Tất nhiên rất khó, nhưng phải đề ra mục tiêu, năm nay đạt được gì, năm sau đạt được gì. Nếu cứ kêu khó, dừng ở những chiến lược lâu dài, thì chắc chắn câu chuyện này sẽ lặp lại ở nhiệm kỳ sau.
Tôi kỳ vọng Bộ trưởng sẽ có những hành động cụ thể, nhìn rõ chuyển biến trên thực tế, thay đổi qua từng năm như thế nào. Đó không phải là mong muốn của các ĐBQH, mà là mong muốn của cử tri cả nước, đặc biệt với cử tri là nông dân.
ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Lựa chọn vấn đề đúng và trúng
![]() |
Những vấn đề đặt ra với lĩnh vực nông nghiệp, như vấn đề ổn định thị trường, tiêu thụ nông sản thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rất trúng và đúng. Bộ trưởng cũng đưa ra được nhiều giải pháp cho những vấn đề ĐBQH đặt ra. Bộ trưởng nắm tương đối rõ các vấn đề, thể hiện được vai trò "tư lệnh ngành". Bên cạnh những nội dung trả lời đáp ứng được mong mỏi của ĐBQH, thì cũng có những nội dung chưa thật sự thỏa đáng, từ vấn đề tiêu thụ nông sản, bình ổn thị trường đến giá phân bón và vật tư nông nghiệp, vì có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Các câu hỏi ĐBQH đặt ra với Bộ trưởng đã thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
ĐBQH Nguyễn Tạo (Lâm Đồng): Bám sát vấn đề, đưa ra được một số giải pháp
![]() |
Qua tiếp xúc cử tri, tôi nhận được nhiều ý kiến đánh giá, từ đầu năm 2022 đến nay, ngành nông nghiệp đã trở thành "trụ đỡ" của nền kinh tế, đạt được nhiều thành tựu, trong đó có một số dấu ấn hết sức quan trọng. Tuy nhiên, do bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp cũng như quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 đã làm giá một số vật tư nông nghiệp tăng cao. Ngành nông nghiệp cũng đứng trước nhiều thách thức khi kinh tế, công nghệ của thế giới thay đổi nhanh. Bộ trưởng trả lời sát những vấn đề ĐBQH nêu ra, trong đó, có trả lời về vấn đề "đầu vào", "đầu ra" cho hàng hóa nông sản để làm thế nào mang lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho nông dân, góp phần thay đổi dần bộ mặt nông thôn. Đây là một trong những mục tiêu chúng ta đang phấn đấu thực hiện trên cơ sở các định hướng lớn được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII vừa qua.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng trả lời trực tiếp các câu hỏi, nhận trách nhiệm cá nhân và bộ quản lý ngành trước những tồn tại, hạn chế của lĩnh vực phụ trách, đưa ra giải pháp để khắc phục. Chúng ta đã bước đầu nhìn thấy nhiều giải pháp đưa ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững theo đúng tinh thần Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tại phiên chất vấn, nhiều ĐBQH tiếp tục chất vấn về vấn đề phân bón (biến động giá, phân bón giả, kém chất lượng), đầu ra cho nông sản... Đây là những vấn đề không mới, nhưng chưa khắc phục triệt để, và cũng là mong mỏi của nhiều nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên… Đây là những vấn đề không chỉ là trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mà cần có sự phối hợp với các bộ, ngành khác. Ví dụ như trong vấn đề chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, phải có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường của ngành công thương, các cơ quan chức năng có liên quan để tiếp tục đấu tranh với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hoặc lợi dụng tình hình khó khăn để làm giả vật tư nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân. Để giải quyết vấn đề này không chỉ cần sự vào cuộc tích cực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ cấp cơ sở mới có thể khắc phục hiệu quả những vấn đề nêu trên.
Bộ trưởng khẳng định sẽ chủ trì để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong sản xuất nông nghiệp được ĐBQH đưa ra. Theo tôi, cần có sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao mới có thể khắc phục triệt để.
ĐBQH Nguyễn Thành Nam (Phú Thọ): Cần có giải pháp bình ổn chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp
![]() |
Các câu hỏi ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều là những vấn đề mà cử tri, nhất là bà con nông dân đặc biệt quan tâm và luôn kỳ vọng, mong muốn Bộ trưởng sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể, căn cơ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp của nước ta gặp khó khăn do tình trạng giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh, kể cả phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu… Chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng như thế làm đội giá thành sản phẩm nông nghiệp. Trong khi đó, giá đầu ra của nông sản không tăng nên bà con nông dân không có lãi, thu nhập gặp khó khăn. Nông dân bây giờ không đói nhưng đời sống vẫn còn rất khó khăn, vất vả. Những năm trước, vật tư nông nghiệp không tăng nhưng nông dân phải đối mặt với câu chuyện “được mùa mất giá”. Chính vì thế, kỳ vọng của bà con nông dân là Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các bộ, ngành liên quan có giải pháp để bình ổn chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị và ổn định đầu ra cho nông sản, bảo đảm đời sống ngày càng khá giả để bà con yên tâm canh tác, sản xuất.
Để giải quyết những tồn tại, khó khăn kéo dài nhiều năm nay trong lĩnh vực này, tôi rất chia sẻ và đồng tình với phần trả lời của Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Để từng bước giải quyết các vấn đề này, chúng ta cần có chiến lược mang tính hệ thống, tổ chức thực hiện đồng bộ để sản xuất nông nghiệp của chúng ta tuân thủ quy luật của kinh tế thị trường, cung - cầu phải bảo đảm cân đối tổng hòa thì giá cả mới ổn định. Câu chuyện này rất cần “bàn tay” điều phối của Nhà nước để giúp cho nông dân bảo đảm sản xuất nông nghiệp cân đối.
Theo Báo điện tử Đại biểu Nhân dân
- [PetroTimesMedia] 10 điểm mới trong Luật Dầu khí sửa đổi năm 2022
- Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
- Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
- Thực sự phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân
- Các biện pháp bảo vệ trẻ em cần ở mức độ cao hơn và sớm hơn
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau
-
Hoàn thiện các dự án luật trình Kỳ họp thứ 10: Bảo đảm tiến độ, rõ người, rõ việc
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Tuần lễ năng lượng Nga lần thứ 8
-
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil
-
Hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng