Mafia trong thể thao

08:30 | 13/06/2012

815 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trái bóng Euro 2012 đã lăn. Ước muốn của người hâm mộ là được xem những trận đấu đẹp và trung thực. Tuy nhiên, ước mơ luôn chỉ là mơ ước vì thể thao thế giới đã bị vấy bẩn từ lâu do thuốc kích thích, bán độ, tống tiền và dàn xếp. Tất cả những việc làm phi thể thao ấy đang được dẫn dắt bởi những bố già từ Âu sang Á...

Chỉ còn 48 giờ nữa là Oympic Sydney 2000 khai mạc, Hải quan Australia buộc phải báo động cho cảnh sát về sự xuất hiện của Carl Ching và Gafur Rakhimov. Ching là người Hongkong, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ thế giới. Còn Rakhimov là một nhân vật có cỡ trong Hiệp hội quyền Anh nghiệp dư quốc tế và trong Ủy ban Olympic châu Á. Đây là hai nhân vật quan trọng của làng thể thao (TT) quốc tế nhưng là hai gương mặt mafia bị Interpol truy nã! Ching từng dính dáng đến những vụ tẩy tiền lớn của một số băng nhóm thuộc hội Tam hoàng Trung Hoa. Còn Rakhimov là một “bố già” của khu vực Trung Á, từng đóng vai trò quan trọng trong nhiều vụ buôn lậu ma túy, vũ khí.

Biếm họa về nạn mafia trong Euro 2012

Từ lâu nay, những nhân vật như Ching hay Rakhimov không hề là của hiếm. TT và các tổ chức tội ác đã đan vào nhau trong những phi vụ bẩn thỉu nhất và cũng khó tin nhất. TT hiện đại không giống TT của thập niên 70 của thế kỷ trước và càng khác TT của những thập niên 40-50. Ngày nay, có vô số yếu tố để tội ác và mafia can dự vào TT. Đó là những quyền quá lớn của truyền hình là những sự đòi hỏi ghê gớm và phi lý của nhà tài trợ, là những khoản lương bổng cao ngất trời của các vận động viên, là những hợp đồng ma mãnh với sức thu hút ghê gớm của tiền.

Rất nhiều phi vụ tẩy tiền liên quan đến những khoản thu khổng lồ từ thế vận hội, giải vô địch bóng đá thế giới hoặc giải điền kinh thế giới. Giải vô địch bóng đá Pháp năm 2000 có một vết nhơ lớn. Đó là vụ làm hộ chiếu giả. Khá nhiều cầu thủ châu Phi và Nam Mỹ bỗng được cấp hộ chiếu giả và trở thành dân châu Âu! Một hộ chiếu giả như thế, theo điều tra của cảnh sát Pháp, trị giá 8.000USD! Tiền sẽ chảy vào túi ai? Chỉ có các chuyên gia TT mới am tường đường đi nước bước trong việc cấp lý lịch mới cho một cầu thủ. Theo kết luận của Pháp và Anh, đường dây này liên quan đến mafia Đông Âu, đặc biệt là những tổ chức chuyên cung cấp gái điếm và buôn người bất hợp pháp.

Michel Koutouzis, một chuyên gia nghiên cứu về tội ác, cho biết: “Mafia Mỹ không hề đứng ngoài, từ rất lâu rồi”. Năm 1919, đội bóng chày Chicago Red Sox đã đoạt chức vô địch quốc gia sau khi đánh bại đội Cincinatti. Nhưng lịch sử TT Mỹ xem đó là một trận thắng nhục nhã vì có sự dàn xếp. Ngày nay, bóng rổ Mỹ cũng đang bị vấy bẩn bởi những tay mafia cá cược. Trong bóng đá, đứng ngay trước cầu môn mà đá ra ngoài có vẻ còn khó hơn một cú ném cố tình hụt của bóng rổ. Những vùng như Arizona và Illinois đang chịu nhiều tai tiếng hơn cả. Nhiều trùm cá cược đã ra giá: một cú ném rổ “cố ý hụt” sẽ được thưởng 1.000-10.000USD! Người ta khó lòng cưỡng lại những kiểu ra giá như thế.

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), thu nhập hạng bét của một tay cá cược sau một trận bóng rổ “có dàn xếp” là 50.000USD. Với những trận đấu then chốt thì mức cá cược có thể lên đến hàng trăm ngàn USD. Ở châu Âu, bóng đá chuyên nghiệp cũng đôi lúc bị tiền bạc làm khổ. Theo cảnh sát Anh, nhiều cầu thủ xứ sương mù đã bị mua chuộc để sút lên trời, còn thủ môn thì sẵn sàng đứng im hoặc để lọt lưới những bàn ngớ ngẩn nhất. Điển hình là thủ môn Bruce Grobbelaar của câu lạc bộ Liverpool (Anh) đã có lần nhận một số tiền rất lớn (theo Sở Cảnh sát Scotland Yard là hơn 200.000USD) để bán độ.

Người đưa tiền cho Bruce là thành viên một tổ chức Tam hoàng. Còn danh thủ Maradona lúc còn thi đấu ở câu lạc bộ Napoli (Italia) đã khá nhiều lần nhận “tiền bồi dưỡng” là những bánh cocaine loại to. Nhiều tay mafia hoàn lương đã kể lại như vậy. Bán độ bóng đá ở Italia là chuyện thường tình, bởi vì nhiều bố già mafia xem cá cược là nguồn thu quan trọng. Tiền thắng độ lại trở thành một trong những “tài khoản” cho mafia hoạt động, hoặc là con bài chủ trong các vụ tham nhũng, móc ngoặc, hối lộ.

Mafia Nhật (Yakuza) cũng không hề bỏ qua TT. Bóng chày ở Nhật là một môn thể thao lớn và cũng lắm tai tiếng. Đầu năm 2001, một băng Yakuza để phải ra tòa do vung tiền mua chuộc tỉ số với đội bóng Gamba ở Osaka. Còn ở Ấn Độ suốt 3 năm, người ta phẫn nộ vì môn cầu bảng (cricket) đã bị tiền làm lung lay. Cầu thủ Mohammed Azharrudin – thủ quân đội tuyển quốc gia – đã “ăn chia” với những trùm cá độ của xứ sở sông Hằng.

Bọn mafia có vô vàn cách để lợi dụng TT. Một đội tuyển bóng đá hay bóng chuyền lên máy bay thi đấu ở nước ngoài? Đó sẽ là dịp lý tưởng để tiếp cận, để đề nghị những hợp đồng chuyên chở ma túy. Huấn luyện viên, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng đều có thể “choáng” trước những bó USD quá lớn. Đội tuyển xe đạp Brazil suốt thập niên 80 không ngóc đầu lên nổi do một số “con sâu” đã trở thành trạm trung chuyển ma túy sang châu Âu. Đối với những quốc gia bị ma túy xâm lăng thì TT càng khốn đốn, chẳng hạn Colombia.

Các tập đoàn ma túy nắm gọn 5 câu lạc bộ hàng đầu của nước này: Envigado, Atletico Nacional de Medellin, Millionarioj, America và Deportivo de Cali. Ở Đông Âu, những trùm mafia mới ngoi lên đã xem TT là một trong những con bò sữa có trọng lượng. Ở Hungary, không ai không biết gương mặt đen Joseph Stadler, một bố già có cỡ đã mua cả câu lạc bộ Stadler FC. Joseph đang ngồi tù vì tội buôn lậu vũ khí và buôn gái gọi hạng sang. Gã dùng bóng đá để thu lợi và nuôi những hoạt động đáng sợ này…

TT có khi làm người ta khóc vì vui sướng, vì thất bại. Nhưng không nước mắt nào cay xót bằng nước mắt bị mafia tạo ra. Hậu vệ Ka Khaladze (người Gruzia) của câu lạc bộ bóng đá lừng danh AC Milan (Italia) đã bị mafia hành hạ. Anh trai của anh bị bắt cóc và anh phải bỏ tiền ra để chuộc lại người thân của mình! Rất nhiều vận động viên khúc côn cầu của Nga sang thi đấu cho các giải vô địch Bắc Mỹ và họ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để chuộc lại người thân bị bắt cóc! Đây là những trò bẩn thỉu của mafia Nga. Những ai chống lại mafia Nga đôi khi nhận kết cuộc thê thảm: cái chết. Đó là trường hợp của Chủ tịch Liên đoàn khúc côn cầu Nga và Giám đốc câu lạc bộ bóng đá Spartak Mátxcơva.

H.Phan

Năng lượng Mới số 128, ra thứ Ba ngày 12/6/2012

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

(PetroTimes) - Đợt khảo sát tháng 3/2024, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt đã ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550m.