Lockheed Martin sẽ nghiên cứu phát triển phiên bản chiến đấu cơ F-16V
Phiên bản chiến đấu cơ mới này sẽ được trang bị nhiều tính năng cải tiến bao gồm một mảng điện tử chủ động (AESA) radar, nâng cấp máy tính và kiến trúc, và cải tiến buồng lái.
Với gần 4.500 chiếc F-16 được sản xuất từ những năm 1970, đây là một bước tiến quan trọng trong sự hoàn thiện hơn nữa dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 vào loại thành công nhất thế giới này.
Chương trình Fighting Falcon đã liên tục được phát triển kể từ khi ra mắt. Bắt đầu với phiên bản F-16 A/C/E là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, sau đó là sự xuất hiện của F-16 B/D/F hai chỗ ngồi. Mỗi phiên bản còn có kiểu Block 1-60.
Các nguồn tin mới đây cho biết, Lockheed Martin sẽ nghiên cứu chế tạo phiên bản mới F-16V từ phiên bản chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon. V là viết tắt của từ “Viper” trong tiếng Anh. Và công nghệ AESA radar sẽ cải thiện đáng kể khả năng hoạt động của chiếc máy bay F-16.
Bản mô tả chi tiết công nghệ chiếc F-16V mới bao gồm cả radar chưa được công bố. Công ty Northrop Grumman và Công ty Raytheon của Mỹ đã lần lượt giới thiệu radar mảng pha quét điện tử chủ động SABR và RACR.
Hiện tại, Lockheed Martin đang đứng trước sự lựa chọn loại radar mảng pha quét điện tử chủ động trang bị cho loại máy bay chiến đấu này.
Ông George Standridge, một trong những người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh hãng Lockheed Martin cho biết: “Chúng tôi tin rằng F-16V sẽ đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe nhất từ phía khách hàng và khả năng tương thích tốt hơn so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-35 và F-22”.
Chiến đấu cơ F-16 hiện có mặt tại 26 quốc gia trên thế giới bao gồm các nước Mỹ, Israel, Bahrain, Chile, Đan Mạch, Hy Lạp, Indonesia, Pakistan, Ba Lan, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Các chương trình phát triển F-16 là đại diện cho sự hợp tác quốc tế chưa từng có giữa các quốc gia, lực lượng Không quân và ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm hàng không vũ trụ.
Có trụ sở chính đặt tại Bethesda, bang Maryland, Mỹ, Lockheed Martin là một công ty an ninh toàn cầu, với số nhân công lên tới 123.000 người trên toàn thế giới. Hãng này chủ yếu tham gia vào nghiên cứu, thiết kế, phát triển, sản xuất vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến quốc phòng. Năm 2011 doanh thu ròng của công ty này đạt mức 46,5 tỉ USD.
Minh Quân (Theo DF)
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững



