Liên Hiệp Quốc khẳng định: Cao nguyên Golan là của Syria
"Tình hình được phản ánh rất cụ thể trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và trong nghị quyết tương ứng của Đại hội đồng - tình trạng của Cao nguyên Golan không thay đổi", ông Farhan Haq nói. Như vậy, rõ ràng LHQ cho đến nay vẫn coi Cao nguyên Golan (bị Israel chiếm đóng từ năm 1967) là một phần lãnh thổ của Syria.
![]() |
Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ giám sát Cao nguyên Golan |
Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump có phát biểu rằng đã đến lúc Hoa Kỳ cần chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan.
Trong Twitter của mình, nhà lãnh đạo Mỹ đã viết rằng lãnh thổ này có "tầm quan trọng chiến lược sống còn" đối với Tel Aviv.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Mỹ vào tuần tới, và trước cuộc bầu cử tháng 4 ở Israel, nơi người đứng đầu chính phủ được coi là ứng viên sáng giá nhất.
Nga đánh giá tuyên bố của Trump là “không thể chấp nhận được”. Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng những lời kêu gọi như vậy có thể "gây bất ổn đáng kể cho tình hình vốn đã rất căng thẳng ở Trung Đông".
Ông Peskov lưu ý rằng ý tưởng này đi ngược lại các mục tiêu hòa bình và ổn định của khu vực Trung Đông.
Ý kiến của Trump cũng bị chỉ trích ở Damascus, Brussels và Tehran.
Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Syria. Trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm cao nguyên này và đặt dưới quyền kiểm soát của mình kể từ đó. Trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, Israel phòng ngự và giữ được Cao nguyên Golan, mặc dù một phần lãnh thổ của cao nguyên sau đó được trao lại cho Syria. Năm 1974, các đơn vị thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được điều tới Cao nguyên Golan.
Năm 1981, Israel sát nhập phần cao nguyên bị chiếm đóng vào lãnh thổ của mình, việc này bị nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng chỉ trích và bị Hội đồng Bảo an LHQ gọi là "hành động không thể chấp nhận được". Syria tiếp tục đòi trả lại phần lãnh thổ này, và LHQ năm 2006 đã ra một nghị quyết kêu gọi Israel chấm dứt chiếm đóng Cao nguyên Golan.
Việc trả lại cho Syria phần Cao nguyên Golan bị chiếm đóng từ năm 1967 là một điều kiện không thể thiếu để quốc gia này có thể đàm phán hòa bình với Israel.
Bá Thủy
RT
-
Thị trường dầu "rung lắc" khi Israel và Hamas ngừng bắn
-
Syria xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên sau 14 năm
-
Giới đầu tư dầu khí "thoát hiểm" trong xung đột Iran - Israel?
-
Từ chiến tranh ủy nhiệm đến xung đột trực tiếp: Kỷ nguyên chiến lược mới ở Tây Á
-
Xung đột Israel - Iran và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu
-
Triển vọng mới trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Pakistan
-
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Ưu tiên hạ tầng, công nghệ và phát triển xanh
-
Làm rõ mối quan hệ và cơ chế xử lý mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch
-
[VIDEO] Đảng bộ Chính phủ - Kiến tạo và phát triển
-
Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công rất tốt đẹp