Nhiều nước phương Tây không nhận lại các công dân đã tham gia IS
Chính phủ Áo cho biết trong một tuyên bố rằng nội các nước này đã gửi một dự luật đến Quốc hội nhằm khẳng định rằng, tòa lãnh sự hoàn toàn có thể từ chối hỗ trợ nếu bất kỳ công dân nào bị xem là mối đe dọa đối với trật tự công cộng ở nước ngoài.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia phương Tây đang tìm cách giải quyết số công dân của họ chiến đấu trong các nhóm khủng bố trên khắp thế giới.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kêu gọi Anh, Pháp và Đức nhận lại hơn 800 phiến quân IS bị lực lượng đồng minh của Mỹ tại Syria bắt và mang về nước để xét xử nếu không ông sẽ cho phóng thích họ.
![]() |
| Số lượng chiến binh IS bị bắt giữ ngày càng nhiều tại Syria |
Châu Âu đang chia rẽ về vấn đề tiếp nhận này. Một số nói họ không tiếp nhận ồ ạt mà xem xét từng trường hợp cụ thể. Một số khác từ chối tiếp nhận những công dân đã tuyên thệ trung thành với IS, hoặc các phiến quân chống phương Tây.
Theo Reuters, hàng trăm người được cho là đã rời khỏi châu Âu để chiến đấu cho IS ở Syria và Iraq.
Tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel và các đối tác thuộc liên minh Dân chủ Xã hội đã đồng ý kế hoạch tước bỏ quyền công dân của những người Đức từng chiến đấu cho IS. Vào tháng trước, Anh cũng tước quyền công dân của một thiếu nữ rời London lúc 15 tuổi để gia nhập IS ở Syria.
Việc các nước liên tục từ chối nhận lại công dân tham gia khủng bố ở nước ngoài diễn ra giữa lúc ngày càng có nhiều phần tử IS bị bắt hoặc đầu hàng ở Syria.
Ngày 5/3, phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn cho biết, hàng trăm chiến binh IS đã đầu hàng khi họ rời khỏi vùng đất cuối cùng của chúng ở miền Đông Syria.
Cho đến nay mới chỉ có duy nhất Iraq tiếp nhận công dân tham gia IS từ Syria. Ngày 24/2, 280 chiến binh thánh chiến IS người gốc Iraq đã được các lực lượng người Kurd ở Syria trao trả cho chính quyền Iraq.
H.Phan
AFP
-
Gắn kết đối ngoại, quốc phòng, an ninh - Nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới
-
Đối ngoại về an ninh, trật tự góp phần nâng tầm vị thế chiến lược của Việt Nam
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai

