Bình Dương:

Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an

10:31 | 27/02/2021

100 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù lễ hội Rằm Tháng Giêng tại chùa Bà, một lễ hội lớn nhất ở Đông Nam Bộ, không được tổ chức nhằm phòng chống Covid-19 nhưng nhiều người dân vẫn tìm đến trước cổng chùa Bà để thắp nhang cầu may.
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 1
Nhiều người dân đứng trước cổng chùa Bà vào tối 26/2 để cầu khấn đầu năm.

Đây là lễ hội diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng tại phường Phú Cường, (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lễ hội này có quy mô và số lượng người tham gia đông nhất tại Đông Nam Bộ với hàng trăm nghìn lượt khách từ các nơi đổ về cầu an và tham dự lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Bình Dương không tổ chức lễ rước kiệu Bà. Trước đó, Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu phát đi thông báo sẽ mở cửa đón du khách thập phương vào ngày 15/2 (mùng 4 tết) tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên miếu đã không mở cửa như thông báo và phải đóng cửa đến thời điểm hiện tại.

Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 2
Lễ hội Rằm tháng Giêng năm nay tạm ngưng để phòng chống dịch Covid-19.
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 3
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 4
Sáng 26/2 (tức ngày Rằm Tháng Giêng), nhiều người từ các nơi vẫn tìm đến chùa Bà. Do chùa không mở cửa nên người dân đứng trước cổng chùa vái vọng.
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 5
Nhang đèn, hoa quả được để ngay trước cổng chùa Bà Thiên Hậu.
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 6
Thả chim phóng sinh, một nghi thức không thể thiếu đối với nhiều người khi đến lễ tại chùa Bà.
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 7
Tối 26/2, cổng dẫn vào chùa Bà vẫn rực rỡ đèn hoa.
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 8
Khá đông người dân đứng trên đường dâng hương.
Lễ hội lớn nhất Đông Nam Bộ đóng cửa, người dân đứng ngoài chùa cầu an - 9
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một đi tuần tra, túc trực tại khu vực chùa Bà để đảm bảo an ninh trật tư và nhắc nhở người dân đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19.

Theo Dân trí

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan