Kho báu tỷ đô bị đánh cắp
Vụ trộm xảy ra sớm nay khi những tên trộm đột nhập vào bảo tàng Hầm Xanh nằm trong Cung điện Hoàng gia, nơi lưu giữ một trong những kho báu lớn nhất tại châu Âu với khoảng 4.000 hiện vật làm từ vàng, bạc, đá quý và ngà voi. Cảnh sát xác nhận sự việc vào chiều 25/11 và cho biết những tên trộm đang bỏ trốn.
![]() |
Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ trộm hôm 25/11. Ảnh: AP. |
Nhà chức trách chưa công bố mức độ thiệt hại, nhưng nhật báo Bild có trụ sở tại Berlin cho biết "các trang sức bị đánh cắp có trị giá trên dưới một tỷ Euro (khoảng 1,1 tỷ USD)". Quan chức bảo tàng sau đó cho biết những hiện vật bị mất là "vô giá và độc nhất".
Những tên trộm dường như đã phá hoại một trạm điện gần bảo tàng, sau đó trèo qua một cửa sổ ở cung điện và lấy đi tới những hiện vật nhỏ, bỏ qua các tài sản lớn và khó vận chuyển.
Hầm Xanh là một trong những bảo tàng lâu đời nhất tại châu Âu, được thành lập từ năm 1723. Công trình này nằm trong nhóm 12 bảo tàng lưu giữ Bộ sưu tập Nghệ thuật Quốc gia Dresden. Sự việc sáng 25/11 là vụ trộm nghiêm trọng thứ hai tại Đức trong nhiều năm qua, sau vụ đồng vàng 24 carat nặng 100 kg bị lấy khỏi bảo tàng Bode ở thủ đô Berlin hồi năm 2017.
![]() |
Một góc trưng bày trong Hầm Xanh hồi tháng 4. Ảnh: AP. |
Theo VNE
-
Viên kim cương giá gần 3 triệu USD suýt bị vứt vào thùng rác
-
Đống vàng tỷ USD của Hitler và những kho báu mất tích bí ẩn trên thế giới
-
"Kho báu" nghìn tỷ USD khổng lồ trong tay Taliban
-
Báu vật triệu USD bị vứt xuống gầm giường vì ... không biết giá trị
-
Mua rồi bán lãi ngay 10%, người người điên cuồng săn kim cương
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước