Khắp châu Âu kêu gọi cấm những dự án năng lượng hóa thạch mới
![]() |
Trong thư viết: “Liên minh châu Âu phải tăng tốc tiến độ, bằng cách buộc các tập đoàn đa quốc gia về nhiên liệu hóa thạch và các công ty tài chính từ bỏ bất kỳ dự án mới nào về than, dầu mỏ và khí đốt”.
Các bên yêu cầu gồm có thành viên Nghị viện châu Âu (MEP), các đại biểu nhân dân người Pháp, cũng như một số thị trưởng.
Họ yêu cầu “Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẩn trương đề xuất dự luật cấp châu Âu mới” về việc “ngăn chặn mọi hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch mới” của các tập đoàn châu Âu như “TotalEnergies hoặc Shell”.
![]() |
Những người đưa ra sáng kiến này gồm có ông Raphaël Glucksmann và bà Karima Delli– hai đại biểu MEP, cũng như ông Paul Magnette - Thị trưởng thành phố Charleroi (Bỉ). Bức thư cũng có chữ ký của ông Yannick Jadot - đại biểu MEP, ông Olivier Faure và bà Delphine Batho - hai thành viên Hạ viên Pháp, bà Jeanne Barseghian - thị trưởng thành phố Strasbourg và ông Eric Piolle – thị trưởng thành phố Grenoble (đều của Pháp).
Các quan chức cũng đang kêu gọi thực hiện dự luật về việc “cấm ngành tài chính châu Âu cung cấp dịch vụ tài chính cho những dự án này, cũng như cho các doanh nghiệp không từ bỏ ngay việc phát triển loại hình dự án đang giết chết bầu khí hậu này”.
Họ nói thêm: “Chúng tôi cũng đang yêu cầu bà Ursula von der Leyen công khai bảo vệ ý tưởng về một hiệp ước hạn chế nhiên liệu hóa thạch. Bây giờ là lúc để hành động, trước khi mọi chuyện đã quá muộn”.
![]() |
Vào chiều hôm 7/2, một trăm vị đại biểu đã ký tên vào bức thư đã trình diện tại một sự kiện có tên “Nói không với Siêu Lợi Nhuận”, tổ chức ở Brussels.
Trước đó, năm nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng đã thúc giục TotalEnergies và cổ đông của họ ngừng thực hiện những dự án “tiêu diệt khí hậu” ở Nam Phi, nhưng không thu được về phản hồi tích cực. Bức thư được viết trong bối cảnh này.
Tập đoàn đa quốc gia TotalEnergies của Pháp sẽ trình bày kết quả tài chính hàng năm vào hôm 8/2. Trước đó, tập đoàn báo cáo đã thu về lợi nhuận kỷ lục là 6,6 tỷ USD trong quý thứ III/2022, nhờ cuộc chiến Nga - Ukraine đẩy giá khí đốt tăng cao.
Trong năm 2022, gã khổng lồ năng lượng Shell của Anh cũng đã thu về khoản lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử tập đoàn: 42,3 tỷ USD.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
- Lo ngại chuyển hướng sang Deutsche Bank
- Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 20/3 - 25/3
- Rosneft, CNPC thảo luận hợp tác song phương
- Toshiba, tượng đài nước Nhật sụp đổ vì các vụ bê bối
- Bản tin Năng lượng xanh: EnBW của Đức cam kết xây dựng trang trại gió ngoài khơi trị giá 2,6 tỷ USD
- Thỏa thuận đường ống Power Of Siberia có thể đạt được trong năm nay
- Chủ tịch COP28 kêu gọi đoàn kết trong "Tiến trình chuyển đổi" vì cộng đồng
- Điều ít biết về dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 24/3: Giá vận chuyển LNG giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng
- Thấy gì từ thương vụ "thổi bay" 17 tỷ USD trái phiếu Credit Suisse?
- Nga - Trung đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí Power of Siberia 2
- Nga và Trung Quốc ưu tiên tăng cường hợp tác kinh tế
-
Lo ngại chuyển hướng sang Deutsche Bank
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 20/3 - 25/3
-
Rosneft, CNPC thảo luận hợp tác song phương
-
Toshiba, tượng đài nước Nhật sụp đổ vì các vụ bê bối
-
Bản tin Năng lượng xanh: EnBW của Đức cam kết xây dựng trang trại gió ngoài khơi trị giá 2,6 tỷ USD