Khám phá tòa nhà “năng lượng bằng không”

06:55 | 29/05/2020

663 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tòa nhà có khả năng tạo ra năng lượng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng, được cho là “một nguyên mẫu của thiết kế bền vững”.
kham pha toa nha nang luong bang khong
Đây là tòa nhà của Khoa Thiết kế và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nằm trên khu đất rộng 8.500m2, cao 5 tầng và 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2.
kham pha toa nha nang luong bang khong

Tòa nhà có vai trò vừa là nơi giảng dạy vừa là nơi thử nghiệm và phát triển công nghệ xây dựng xanh. Sinh viên có thể trực tiếp tham gia việc thay đổi các tấm tường bao che và tường ngăn để trải nghiệm các biến đổi vi khí hậu trong công trình.

kham pha toa nha nang luong bang khong
Nơi đây là không gian phục vụ các hoạt động giảng dạy và học tập, hội thảo, trung tâm nghiên cứu, quán cà phê, thư viện.
kham pha toa nha nang luong bang khong
Các vật liệu xây dựng công trình bằng bê tông, thép và thủy tinh được sử dụng ở trạng thái thô nhằm nhấn mạnh việc theo đuổi nguyên tắc thiết kế Biophilic.
kham pha toa nha nang luong bang khong
Bao phủ mái nhà là hơn 1.200 tấm pin mặt trời, tạo ra khoảng 500 MW điện mỗi năm, nhiều hơn một chút so với nhu cầu sử dụng. Lượng điện dư thừa được cung cấp ngược trở lại lưới điện chính của trường, đóng vai trò là nguồn cung cấp dự phòng cho tòa nhà.
kham pha toa nha nang luong bang khong
Tại mặt tiền hướng đông và tây sử dụng các tấm tường bằng nhôm có đục lỗ, cho phép ánh sáng và không khí vào trong nhà song vẫn hạn chế bức xạ nhiệt mặt trời. Các tấm tường bằng nhôm này có thể được tháo rời và thay thế phù hợp với các công nghệ xây dựng mới trong tương lai.
kham pha toa nha nang luong bang khong
Hệ thống làm mát có mức tiêu thụ năng lượng thấp qua việc sử dụng phương pháp tối ưu hóa thông gió và ánh sáng tự nhiên. Sự linh hoạt và mở trong công trình được cho bắt nguồn từ kiến trúc bản địa vùng nhiệt đới có bố cục các không gian phòng như “những hộp xốp” với tường bao che rỗng, qua đó tạo điều kiện thông gió tự nhiên kiểu xuyên phòng. Trong tòa nhà, 50% tổng diện tích sàn được thông gió tự nhiên và hầu hết các phòng đều có cửa để đón gió. Hệ thống điều hòa khí hậu chỉ được sử dụng khi cần thiết. Tất cả nước mưa trong công trình được thu gom và xử lý để tái sử dụng.
kham pha toa nha nang luong bang khong
Công trình được thiết kế với nhiều triết lý, ý tưởng và giải pháp xây dựng mới.

G.Minh