IS nhận trách nhiệm tấn công ở Manbij khiến 7 người thiệt mạng

06:53 | 27/03/2019

180 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn ở thành phố Manbij, phía bắc Syria.  
is nhan trach nhiem tan cong luc luong my hau thuan o manbij khien 7 nguoi thiet mang
Đoàn xe quân sự Mỹ đi qua trạm kiểm soát của SDF tại Manbij

Thành phố Manbij từng bị IS chiếm đóng trong một thời gian dài, nhưng hiện đang do lực lượng SDF kiểm soát.

Ngày 23/3 vừa qua, SDF tuyên bố, đã đánh bại IS tại căn cứ cuối cùng của tổ chức này ở làng Baghouz, miền đông Syria.

Tuy nhiên, theo Hội đồng quân sự Manbij, vào khuya 25/3 (theo giờ địa phương), một nhóm khủng bố đã tấn công các thành viên SDF đang làm nhiệm vụ tại một chốt an ninh ở Manbij, khiến 7 người thiệt mạng.

Ngày 26/3, tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công kể trên trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội của tổ chức này. Thông báo của IS có nội dung: “Các chiến binh đã tấn công chốt kiểm tra an ninh ở phía tây Manbij vào tối qua”.

Theo người phát ngôn Hội đồng quân sự Manbij, Sherfan Darwish, đó có thể là một cuộc tấn công trả thù.

Đây cũng là đợt tấn công đầu tiên của IS kể từ thời điểm lực lượng SDF tuyên bố đánh bại tổ chức khủng bố này tại thành trì cuối cùng.

Mai Lâm

aawsat