Syria: IS tấn công đường ống dẫn khí đốt
![]() |
Hệ thống điện ở Syria phụ thuộc vào khí đốt và dầu nhiên liệu.
Theo một tuyên bố của IS, các thành viên của nhóm này "đã gài bom một đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho các nhà máy điện Tishrin và Deir Ali".
Cơ quan chính thức SANA dẫn lời Bộ trưởng Bộ Điện lực Syria Ghassan al-Zamel ngày 19/9 cho biết, nhà máy điện Deir Ali vẫn chưa hoạt động trở lại. Nhà máy này cung cấp một nửa nhu cầu điện của đất nước.
Theo ông, vụ tấn công xảy ra vào tối thứ Sáu tuần trước, khiến nhà máy tạm thời ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến một số nhà máy khác, và gây ra tình trạng mất điện ở Damascus và các vùng ngoại ô cũng như các khu vực khác.
Ông cho biết việc sửa chữa đã bắt đầu vào thứ Bảy nhưng cảnh báo rằng việc phân bổ điện nghiêm ngặt sẽ kéo dài cho đến khi các nhà máy điện hoạt động bình thường trở lại.
Bất chấp bị đánh bại trên lãnh thổ Syria vào tháng 3/2019, nhóm thánh chiến IS vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chết người ở các khu vực trước đây do chúng kiểm soát, đặc biệt là chống lại cơ sở hạ tầng dầu khí.
Xung đột ở Syria, bắt đầu từ năm 2011, đã gây ra cái chết của hơn 380.000 người và hơn một nửa dân số của nước này phải di dời. Cuộc chiến tàn phá lưới điện và cơ sở hạ tầng dầu khí trên khắp đất nước.
Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cũng đã mất quyền kiểm soát các mỏ dầu lớn trong khi các lệnh trừng phạt của phương Tây ngăn cản nhập khẩu dầu từ nước ngoài.
Người Syria sống trong các khu vực do chính quyền Damascus kiểm soát phải xoay xở để sống với tình trạng cắt điện kéo dài tới 20 giờ mỗi ngày.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025