Iraq bắt đầu đóng các mỏ dầu ở khu vực Kurdistan
![]() |
DNO ASA, công ty dầu mỏ tiến hành các hoạt động thăm dò và khai thác ở miền bắc Iraq, cho biết các mỏ này cho trung bình 107.000 thùng dầu mỗi ngày vào năm 2022.
Việc ngừng hoạt động diễn ra vài ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa đường ống Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ sau phán quyết của Phòng Thương mại Quốc tế tại Paris, ủng hộ Baghdad trong một vụ kiện trọng tài chống lại Khu tự trị người Kurd ở Iraq.
Tòa trọng tài ICC đã chấp nhận yêu sách của Baghdad trong tranh chấp với Ankara về trách nhiệm xuất khẩu dầu từ Khu tự trị người Kurd ở Iraq.
Năm 2014, Iraq đã kiện nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố độc quyền xuất khẩu dầu từ Kurdistan.
Nhưng bất chấp sự phản ứng từ Baghdad, chính quyền người Kurd ở Iraq tiếp tục xuất khẩu dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 450.000 thùng mỗi ngày.
Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết tòa án trọng tài Paris đã ra phán quyết rằng Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước của Baghdad "là đơn vị duy nhất được phép xuất khẩu dầu của Iraq".
Chính quyền người Kurd nhận thấy Baghdad đang cố gắng kiếm lợi từ các nguồn tài nguyên của khu vực, trong khi chính phủ Iraq nói rằng họ nên được trao quyền kiểm soát toàn bộ sản lượng dầu của đất nước.
Nh.Thạch
AFP
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Gazprom mở rộng hiện diện ở châu Á
-
Chiến tranh Israel-Iran làm nổi bật sự suy giảm ảnh hưởng của Trung Đông đối với giá dầu
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót