Nga cáo buộc lệnh trừng phạt của Mỹ gây cản trở hoạt động thương mại của Iraq
![]() |
Trong một cuộc họp báo, ông Fouad Hussein - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iraq cho biết ông sẽ mở cuộc thảo luận về vấn đề này khi ông đến thăm thủ đô Washington ngày 8/2. Hơn nữa, ông cho biết: “Không nên áp dụng những biện pháp trừng phạt lên Iraq trong lúc chúng tôi vẫn đang tiếp tục hợp tác với các công ty Nga”.
Ông Hussein thừa nhận, Iraq vẫn chưa thanh toán được hóa đơn cũ cho các công ty dầu mỏ và khí đốt của Nga (số tiền không được tiết lộ). Khi đề cập đến nội dung trao đổi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông tường thuật: “Chúng tôi đã thảo luận về cách tất toán trong bối cảnh Nga đang bị trừng phạt và về cách bảo vệ các ngân hàng của Iraq và Ngân hàng Trung ương”.
Bộ trưởng Iraq cam kết sẽ tổ chức một cuộc họp với Ủy ban Liên Hợp tác song phương để thảo luận về “vấn đề” này “trong những tháng tới”.
Từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine bắt đầu gần một năm trước, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan, ngân hàng và tổ chức tài chính của Nga, làm các quốc gia bên thứ ba dè chừng trước việc thực hiện bất kỳ tương tác và giao dịch nào có liên quan đến Nga.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cũng nói thêm: “Hiện nay, Mỹ đang áp đặt nhiều hạn chế bất hợp pháp lên chúng tôi và cử vệ tinh đến Nga. Do đó, bảo vệ những mối quan hệ kinh tế hợp pháp khỏi áp lực bất hợp pháp từ phương Tây là điều rất quan trọng. Đây là điều mà nhiều quốc gia trong khu vực đang thực hiện. Thay vì dùng đồng USD, họ chuyển sang thanh toán hóa đơn bằng đồng tiền của những quốc gia đáng tin cậy khác, nhất là hóa đơn mua dầu thô”.
Về quan điểm của Iraq, ông Hussein cho biết, nước ông ủng hộ việc ngừng bắn và tổ chức đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi ủng hộ việc ban lệnh ngừng bắn, để hai bên có thể bắt đầu tổ chức đối thoại và đàm phán trong hòa bình, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng toàn cầu sâu sắc này”.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
- Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/3: Chevron trả giá cao nhất cho quyền khoan ở Vịnh Mexico
- Nga nói chuyển hướng thành công xuất khẩu dầu thô sang các nước thân thiện
- Nga cam đoan duy trì cung cấp khí đốt cho Hungary
- Pháp cải cách thủ tục triển khai điện gió ngoài khơi
- Goldman Sachs không còn kỳ vọng giá dầu đạt mức 100 USD vào năm 2023
- Nhóm nhà đầu tư 11 nghìn tỷ USD kêu gọi các thành viên không tài trợ cho các dự án dầu khí mới
- Trung Quốc lạc quan vào đà phục hồi kinh tế
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 30/3: Giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu tăng liên tiếp
- Rosneft ký thỏa thuận tăng cung cấp dầu cho Indian Oil Company
- Nhật-Mỹ ký Hiệp định về trao đổi các vật liệu tối quan trọng và pin điện
- Thu nhập của CEO TotalEnergies đạt bao nhiêu?
-
Trao đổi thương mại Nga-EU hiện giờ ra sao?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 31/3: Chevron trả giá cao nhất cho quyền khoan ở Vịnh Mexico
-
Nga nói chuyển hướng thành công xuất khẩu dầu thô sang các nước thân thiện
-
Nga cam đoan duy trì cung cấp khí đốt cho Hungary
-
Pháp cải cách thủ tục triển khai điện gió ngoài khơi