Huyền thoại Tam Sư: Thôi hãy để Rooney ở nhà

15:45 | 14/10/2011

277 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Việc ngôi sao sáng giá nhất của tuyển Anh, Wayne Rooney phải nhận án phạt nặng nề: cấm thi đấu cả ba trận vòng bảng Euro 2012 đã đưa Tam sư vào tình thế quá khó khăn. Hãy cùng nghe ý kiến của những huyền thoại của đảo quốc sương mù vế số 10 rắc rối này.

Án phạt 3 trận đồng nghĩa với việc R10 sẽ vắng mặt trong toàn bộ vòng bảng ở sân chơi Euro 2012, một mất mát không cách gì bù đắp hoàn toàn cho đoàn quân của Fabio Capello.

Một câu hỏi rất hóc búa đối với Capello lúc này liệu có nên để chân sút của Manchester United tiếp tục cùng tuyển Anh tới Ba Lan hay không? Đánh cược với việc chấp một cầu thủ ở vòng bảng để chờ sự tỏa sáng của anh ở loạt trận knock-out hay bổ sung một cái tên khác, an toàn hơn để vượt qua vòng bảng.

Tờ Mirror của Anh đã có cuộc trao đổi với hai huyền thoại của bóng đá Anh để tham khảo ý kiến của họ: Rooney có nên bay tới Ba Lan mùa hè năm sau hay không?

George Cohen, nhà vô địch World Cup 1966: Không, Rooney nên ở nhà!

Fabio Capello phải gọi một cầu thủ khác thay cho Wayne Rooney. Bạn không thể đưa vào một cầu thủ mà không thể sử dụng trong phần lớn giải đấu, chỉ phí thời gian mà thôi.

Rooney là một cầu thủ xuất sắc. Thiếu anh ta, đội bóng sẽ không thể là mạnh nhất, điều này đúng. Và Fabio đang ở trong một tình cảnh tệ hại.

Nhưng chúng ta đã có những bài học trong quá khứ. Bạn không thể chọn một cầu thủ không được ra sân – dù là vì chấn thương hay thẻ phạt.

Sẽ chả có ích gì cho Fabio hay cho đất nước này nếu anh ta tới Ba Lan rồi đi lòng vòng ở khách sạn hoặc ngồi ở khán đài. Tốt nhất là HLV nên tìm ra một đội hình và hệ thống chiến thuật mới vận hành tốt mà không có anh ta.

Tôi đã hi vọng Rooney có thể chỉ bị cấm hai trận nhưng tình cảnh này anh ấy không thể bào chữa. Anh ấy đã đá vào đối thủ chỉ vì bị đẩy từ sau lưng, không thể chối cãi được gì.

Và giờ thì cả đất nước đang phải trả giá.

Peter Shilton, cựu tuyển thủ giữ kỉ lục về số lần khoác áo Tam sư – Có, hãy đưa Rooney đi!

Tôi rất, rất ngạc nhiên vì thời hạn của án phạt. Ba trận là quá nặng. Hi vọng việc kháng án sẽ giúp giảm thời hạn.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tôi nghĩ chúng ta PHẢI có Rooney. Điều nãy rõ ràng sẽ gây tranh cãi, nhưng phải có anh ta trong danh sách, đó là ý kiến của tôi.

Trong trường hợp này, có thể hi vọng việc kháng án của FA, có thể là UEFA chỉ đưa ra án ba trận như một mức cao nhất và sẽ giảm án.

Tôi cho rằng anh sẽ được đá ít nhất một trận, và nếu may mắn, có thể là hai. Và lúc đó sẽ không ai thắc mắc gì về việc Rooney tới Euro 2012.

Nhưng dù điều đó có không xảy ra, anh ấy vẫn là một cầu thủ mà chúng ta cần để tiến lên.

Rooney là không thể thay thế ở tuyển Anh vào lúc này. Bạn phải hiểu điều này, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, cực kì hăng hái và đam mê.

Nhưng cũng phải cầu cho tuyển Anh có thể thắng canh bạc này và vượt qua vòng bảng, khi đó Rooney sẽ trở lại và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn hết.

Đó là lí do cần phải có Rooney.

Theo bongda.com.vn