Học sinh Hà Nội đoạt giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

08:06 | 05/05/2021

774 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ban Tổ chức cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam năm 2021 vừa công bố danh sách học sinh đoạt giải cuộc thi. Giải Nhất thuộc về em Đào Anh Thư, lớp 8A2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng (huyện Đông Anh, Hà Nội).
"Người hùng Ozone" đạt giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần 48
Nữ sinh Hải Dương giành giải nhất viết thư quốc tế UPUNữ sinh Hải Dương giành giải nhất viết thư quốc tế UPU
Học sinh Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi viết thư UPUHọc sinh Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi viết thư UPU
Học sinh Hà Nội đoạt giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50
Ban Tổ chức trao giải cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (2021) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19” (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pandemic). Đây là cuộc thi lần thứ 33 được tổ chức ở Việt Nam.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (2021) được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 1.148.124 bức thư dự thi của học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia.

Hiện tốc độ lây lan của đại dịch Covid-19 vẫn rất nghiêm trọng và mọi quốc gia trên thế giới đều đang phải gồng mình chống dịch. Các quốc gia nói chung và mỗi cá nhân nói riêng đều đang có những “trải nghiệm” khác nhau về đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thế giới rộng lớn, làm thay đổi cuộc sống của mỗi cá nhân. Qua cuộc thi này, các em học sinh không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết của mình về đại dịch Covid-19.

Các bức thư tham gia cuộc thi viết thư UPU năm nay của các em khá đa dạng, phong phú, bằng những câu chuyện và cảm nhận của riêng mình sẽ là một sứ giả kể về cuộc chiến chống dịch Covid-19 đáng tự hào của Việt Nam.

Sau 5 vòng chấm, Ban Giám khảo Quốc gia đã chọn 110 bài vào vòng chung khảo. Kết quả: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 65 giải cây bút triển vọng cùng 6 giải đặc biệt dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất và học sinh khiếm thị, khuyết tật.

Vượt qua hơn 1 triệu bức thư, em Đào Anh Thư, lớp 8A2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã đoạt giải Nhất cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (2021) tại Việt Nam. Giải Nhất tập thể thuộc về Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Nguyễn Hoan