Hành trình vượt qua ung thư của Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu được tiết lộ

08:55 | 06/11/2020

217 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu tiên chia sẻ những câu chuyện đáng khâm phục của cô khi vượt qua khó khăn lẫn nỗi buồn vì căn bệnh ung thư cách đây 2 năm.

Mới đây, trong chương trình “Chị em chúng mình”, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tiết lộ việc cô từng bị ung thư cổ tử cung cách đây 2 năm. Câu chuyện này được nữ diễn viên “Cánh đồng bất tận” giấu kín suốt thời gian qua. Tuy nhiên, khi nghe chia sẻ và thấy Hari Won - bà xã Trấn Thành bật khóc, không kìm được cảm xúc nên Lan Ngọc mới chia sẻ câu chuyện của mình.

Hành trình vượt qua ung thư của Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu được tiết lộ - 1
Cô nghẹn ngào nói: "Ngọc cũng bị ung thư, nhưng may mắn hơn vì tôi bước vào giai đoạn đầu. Chuyện này xảy ra cũng do sự ỷ y từ chính bản thân mình. Khi biết thông tin mình bị bệnh, tôi hoang mang lắm. Bác sĩ từng nói rằng, nếu chỉ chậm một ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng của mình".

Ngay sau khi chương trình lên sóng, quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc - anh Lê Duy Tường đã lên tiếng về toàn bộ câu chuyện liên quan đến hành trình vượt qua căn bệnh nguy hiểm của Lan Ngọc. Quản lý nữ ca sĩ cho biết, anh chia sẻ câu chuyện của Lan Ngọc vì không muốn mọi người suy diễn quá nhiều cũng như đưa ra một thông tin chính xác, rõ ràng về bệnh tình của nữ diễn viên, bởi không ít bình luận ác ý dành cho nữ diễn viên được đăng tải trên mạng xã hội.

Hành trình vượt qua ung thư của Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu được tiết lộ - 2
Sau thời gian chữa trị, Ninh Dương Lan Ngọc đã trở lại hoạt động nghệ thuật khá tích cực và cũng vui vẻ hơn xưa.

Theo người quản lý, ngày đi Singapore chữa trị ung thư, Ninh Dương Lan Ngọc đã suy sụp rất nhiều. Trước đó, khi nhận được thông tin phát hiện ra tế bào ung thư Lan Ngọc còn không tin, cho đến khi cầm kết quả của bác sĩ cô mới "trở-lại-thực-tại".

Thời điểm đó, Ninh Dương Lan Ngọc đang quay “Chạy đi chờ chi” - chương trình đòi hỏi phải vận động thể lực khá nhiều. Cùng với đó là “một núi” công việc còn chờ cô ở nhà.

“Áp lực về cơ thể, áp lực về bệnh tật, áp lực về công việc nó đổ ập lên đầu Ngọc. Nhất là người như Ngọc, chưa một lần muốn làm phiền đến đối tác hay những phía ê-kíp liên quan. Ngọc không muốn vì chuyện của mình mà mọi thứ lại phát sinh hay dời lịch. Ở bên Singapore Ngọc như phát điên và khóc rất nhiều. Đến một giới hạn nào đó không chứa nổi thì cảm xúc dồn nén suốt một khoảng thời gian lại tràn ra hết”, quản lý Lan Ngọc cho biết về thời điểm đầu tiên khi cô bắt đầu chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn và áp lực.

Khi Ninh Dương Lan Ngọc trải qua phẫu thuật được 2 ngày, vừa trở về Việt Nam đã có lịch quay quảng cáo, nhưng không quay nổi cô đã phải xin nhãn hàng dời lịch quay hình.

Sau đó 2 ngày, cô phải quay tập vận động mạnh của chương trình “Chạy đi chờ chi”, nhưng không thể quay được nên cô đã xin đoàn cho mình ngưng quay. “Tập này quay cùng chị Khởi My - đây cũng là lí do tại sao mùa 1 Ngọc vắng mặt một số”.

Tuần tiếp theo, Ninh Dương Lan Ngọc quay tập có ca sĩ Tóc Tiên và cũng là thời điểm vất vả, mệt mỏi nhất của Lan Ngọc nên cô không thể chơi hết mình, không đùa giỡn nổi. “Khi máy quay đang hoạt động thì Ngọc còn đứng được, chứ đạo diễn cắt là Ngọc phải tìm ai đó để bám vào hoặc ngồi bệt xuống. Suốt ngày ghi hình đó vết thương bị động và chảy máu rất nhiều. Ngọc giấu mấy anh em trong đoàn. Chỉ nói vừa phẫu thuật bao tử”.

May mắn trong quá trình quay được những nam nghệ sĩ quay cùng chăm sóc chu đáo. “Máy vừa ngưng quay là có người dìu, người cõng Ngọc đến địa điểm tiếp theo... Chị Tiên mỗi lần thấy Ngọc đau lo xanh mặt”.

Sau khi tập này lên sóng, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn cảm thấy áy náy với Tóc Tiên, bởi vì cô nên chương trình đổi luật chơi, 2 người nữ không thể xuống nước. “Mãi đến khi phát sóng tập chị Tiên, mình vẫn thấy Ngọc vẫn canh cánh trong lòng”.

Quản lý nữ diễn viên tiết lộ thêm, anh đã muốn xin cho Lan Ngọc nghỉ trong tập quay cùng Tóc Tiên để chuẩn bị qua Singapore tái khám, tuy nhiên cô nhất định không đồng ý.

“Ngọc ngại, Ngọc sợ mình bỏ một số đã ảnh hưởng chương trình rất nhiều rồi. Làm phía ê-kíp khốn đốn một tăng rồi. Giờ Ngọc không cách nào để người khác chịu trách nhiệm vì mình thêm một số nữa. Thế là Ngọc vẫn quyết tham gia cho bằng được.

Tham gia rồi cũng sẽ không để mình mềm yếu. Không đem bệnh tật hay sự mệt mỏi của mình “bán manh” cho khán giả thương cảm. Nên trừ việc, trên show thấy Ngọc hơi lừ đừ hơn bình thường 20% thì sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra”, câu chuyện thật sự phía sau hậu trường chương trình lần đầu tiên được quản lý Lan Ngọc chia sẻ.

Sau khi chương trình phát sóng, thông tin được nhiều người chia sẻ và quan tâm nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn không lên tiếng chia sẻ gì thêm. Trên trang cá nhân cô vẫn chia sẻ hình ảnh vui tươi, hạnh phúc của mình ở hiện tại.

Hành trình vượt qua ung thư của Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu được tiết lộ - 3
Về phía quản lý nữ diễn viên cho biết, hiện sức khỏe của cô đã ổn, vì ở giai đoạn đầu và chữa trị kịp thời nên vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đi khám định kỳ, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe.

Theo Dân trí