Hàn Quốc định hướng phát triển nguồn năng lượng hydro đến năm 2050
![]() |
Các kế hoạch chi tiết nhằm đưa Hàn Quốc đi “tiên phong trong nền kinh tế hydro” vừa được thông qua tại một cuộc họp cấp bộ trưởng.
Chính phủ cho biết: “Hydro sẽ trở thành nguồn năng lượng lớn nhất của chúng ta vào năm 2050, chiếm 33% tổng tiêu thụ năng lượng, thay thế dầu hiện chiếm 49,3%”.
Theo các kế hoạch này, Hàn Quốc sẽ cung cấp 3,9 triệu tấn hydro mỗi năm vào năm 2030. Đó là 940.000 tấn hydro xám, 750.000 tấn hydro blue và 250.000 tấn hydro tái tạo mỗi năm, trong đó 80% dành cho việc sản xuất điện từ pin nhiên liệu.
Nước này sẽ nhập khẩu phần còn lại, tương đương 1,96 triệu tấn hydro xanh mỗi năm. Hiện tại, Hàn Quốc không sản xuất hydro sạch. Tất cả 220.000 tấn được sản xuất vào năm 2020 là hydro xám được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.
Đến năm 2050, Hàn Quốc sẽ cung cấp 27,9 triệu tấn hydro không phát thải carbon/năm. 5 triệu tấn hydro không phát thải carbon (2 triệu tấn hydro blue và 3 triệu tấn hydro sạch) sẽ được sản xuất tại Hàn Quốc. Phần còn lại (22,9 triệu tấn) sẽ được nhập khẩu.
Các kế hoạch cung cấp lớn này sẽ cho phép giảm giá sản xuất hydro sạch xuống 3 USD/kg vào năm 2030 và 2,1 USD/kg vào năm 2050, Bộ Năng lượng Hàn Quốc cho biết.
Để kích thích nhu cầu và cải thiện cơ sở hạ tầng hydro, hơn 2.000 trạm sạc sẽ được lắp đặt trên toàn quốc vào năm 2050.
Nh.Thạch
AFP
-
BP tiếp tục cắt giảm chi phí và thu hẹp quy mô đầu tư năng lượng tái tạo
-
10 giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Phát triển tối đa các nguồn điện từ năng lượng tái tạo
-
Petrovietnam đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới
-
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ
-
Lộ diện nhiều khí tài "khủng" tại lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng
-
"Xốc lại tinh thần" đoàn kết, châu Âu đẩy nhanh gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, tấn công trực diện hạm đội bóng đêm
-
Chuyện về Quốc kỳ và Quốc huy đầu tiên sang Mỹ
-
Kỳ cuối: Bắc Cực - tâm điểm cạnh tranh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc