UNESCO trao giải bảo tồn di sản văn hoá

Hầm tránh bom của Metropole Hà Nội nhận Giải Danh dự

11:00 | 15/10/2013

949 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Dự án bảo tồn căn hầm tránh bom của Metropole Hà Nội được trao giải Danh dự năm 2013 của UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương – Giải thưởng bảo tồn Di sản văn hóa.

Ngày 14/10, UNESCO đã công nhận căn hầm tránh bom của khách sạn Metropole Hà Nội đạt những thành tựu bảo tồn trong hơn 100 năm qua. Hầm tránh bom này đã ghi lại một phần trong bề dày lịch sử vốn có của khách sạn hơn trăm năm tuổi, mang những đường nét kiến trúc và văn hóa đặc trưng của Hà Nội. 

Buổi lễ công bố giải có sự tham dự của bà Pratibha Mehta (Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc), bà Katherine Muller-Marin (Giám đốc UNESCO Hà Nội), bà Dương Bích Hạnh (UNESCO Hà Nội) cũng như đại diện từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch thành phố Hà Nội, các nhà sử học và ban Giám đốc của khách sạn.

Hầm tránh bom của Metropole Hà Nội được bảo tồn gần như nguyên vẹn

Hội đồng giám khảo đánh giá cao cách tiếp cận công tác bảo tồn và khôi phục căn hầm tránh bom: “Bị lãng quên trong nhiều thập kỷ và được phát hiện năm 2011, hầm tránh bom Metropole vẫn giữ nguyên và được bảo tồn trong trạng thái ban đầu và có lắp đặt lại hệ thống thông hơi và hệ thống điện để đảm bảo sự đi lại thuận tiện và an toàn cho khách tham quan. Qua sự tiếp cận nhạy bén và sự giải thích tường tận, thấu đáo, dự án đưa ra một cái nhìn chung về lịch sử Việt Nam đương đại”.

Tiến sĩ Tim Curtis, Trưởng ban Văn hóa của văn phòng UNESCO Bangkok, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Di sản sẽ chính thức trao Kỷ niệm chương cho ông Clive Scott – Tổng Giám đốc khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Ngoài ra, bằng khen thưởng cũng sẽ được trao tặng cho các thành viên chủ chốt của dự án bảo tồn hầm tránh bom này.

Tổng cộng 47 công trình từ 16 quốc gia trong khu Châu Á Thái Bình Dương đã được đệ trình tham gia giải thưởng Di sản năm 2013 của UNESCO. Các công trình bao gồm bảo tàng, khách sạn, văn phòng, các tổ chức văn hóa, cơ sở giáo dục, các cơ sở tôn giáo, các khu công nghiệp, các tổ chức cộng đồng, khu dân cư cũng như khu đô thị.

Hầm tránh bom được đánh giá là một chứng tích lịch sử đương đại

Ngoài căn hầm tránh bom của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, còn có 11 dự án khác được vinh danh trong năm 2013. Công trình khôi phục Bảo tháp chính (Tháp di vật) tại ngôi đền Wat Prayurawongsawas Worawihan tại Bangkok, Thái Lan được vinh danh với giải thưởng xuất sắc nhất năm 2013 của UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Giải thưởng Bảo tồn Di sản văn hóa.

Ba giải thưởng danh hiệu thuộc về The Great Serai của thủ đô Kabul, Afghanistan, Lal Chimney Compound, thủ đô Mumbai, Ấn Độ và tòa thị chính Khaplu ở Baltistan, Pakistan. Sáu giải thưởng công trạng được trao tặng cho ga xe lửa Maryborough ở Victoria, nước Úc; sân trượt tuyết Enjoying Snow Yard ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khách sạn Tai O Heritage ở Hồng Kông SAR, Trung Quốc; câu lạc bộ du thuyền Hoàng Gia Bombay Royal Bombay Yacht Club Residential Chambers ở thủ đô Mumbai, Ấn Độ; toà thị chính Otaki, quận Chiba, Nhật Bản và ngôi nhà cổ ở làng Đường Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Sail Maker’s Shed ở Broome, Tây Úc cũng nhận được giải Danh dự cùng với khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Việt Nam đã tham gia chương trình giải thưởng UNESCO từ năm 2000. Cùng với hầm tránh bom của khách sạn Metropole Hà Nội và nhà cổ Đường Lâm, 3 dự án khác của Việt Nam cũng đã từng nhận được giải thưởng Di sản của UNESCO bao gồm dự án bảo tồn phố cổ Hội An (dự án đạt giải thưởng xuất sắc năm 2000), dự án ngôi nhà Việt cổ truyền thống (giải công trạng năm 2004) và Nhà thờ tộc Tăng (Hội An) (giải Danh  dự năm 2009).

Thành Công