Hai nước cộng hòa vùng Donbass kỷ niệm 5 năm thành lập
![]() |
Tuần hành mừng 5 năm thành lập Cộng hòa Donetsk |
"5 năm trước chúng tôi đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và như ngày nay cho thấy, khi đó chúng tôi đã đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn, một lựa chọn mà tất cả mọi người dân đều ủng hộ, không có ngoại lệ, một lựa chọn đã cho phép chúng tôi bảo tồn lịch sử, bảo tồn văn hóa và cứu lấy mảnh đất thiêng liêng của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều, chúc bạn một kỳ nghỉ vui vẻ!" - người đứng đầu nước Cộng hòa Lugansk Leonid Pasechnik phát biểu tại cuộc mít tinh.
![]() |
Lễ hội mừng 5 năm thành lập Cộng hòa Luhansk |
5 năm trước, vào ngày 11/5/2014, một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã được tổ chức, cũng như tại một số vùng lãnh thổ do lực lượng an ninh Ukraine kiểm soát. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở khu vực Luhansk là 81%, và 96,2% số người tham gia trưng cầu dân ý đã bỏ phiếu cho quyền tự quyết của LPR. Ngày hôm sau, 12/5/2014, DPR và LPR đã tuyên bố chủ quyền.
Các phái đoàn từ Liên bang Nga, Abkhazia, Nam Ossetia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã đến Lugansk để kỷ niệm 5 năm ngày thành lập LPR.
Tổng thống Leonid Pasechnik đã đón các phái đoàn ở gần tòa nhà Chính phủ.
Trong số khách mời có đại biểu Duma Liên bang Nga Konstantin Zatulin, Kazbek Taisayev, Natalia Poklonskaya, Andrei Kozenko, Tổng thống Cộng hòa Nam Ossetia Anatoly Bibilov, người đứng đầu DPR Denis Pushilin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Abkhazia Daur Kove...
Các vị khách mời đã tham dự một số lễ nghi long trọng và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Ngày 12/5, Cộng hòa Nhân dân Donetsk cũng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, với nhiều hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao sôi nổi.
Bá Thủy (Theo RT)
-
Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân