“Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình”: Ký ức hào hùng về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
19:19 | 27/12/2022
448 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 27/12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm “Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình”.
Không gian trưng bày tại triển lãm “Hà Nội 1972 - Khát vọng hoà bình” gồm hơn 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật của Bảo tàng Hà Nội, các cơ quan lưu trữ và các nhân chứng về cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ của quân và dân Thủ đô Hà Nội cách đây 50 năm.
Triển lãm diễn ra với 3 chủ đề: Chủ đề 1 “Khoảng lặng”, trưng bày các tài liệu ảnh về sự chuẩn bị của nhân dân: Sơ tán, đào hầm hào, xây dựng các trận địa pháo, nhằm bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng của nhân dân. Chủ đề 2 “Đối mặt”: Tái hiện lại cuộc chiến ác liệt giữa quân và dân thủ đô với không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội từ ngày 18/12 đến 29/12/1972 và chiến thắng của quân và dân Thủ đô. Chủ đề 3 “Hòa bình”: Tái hiện lại hình ảnh Thủ đô Hà Nội vực dậy sau chiến tranh, khôi phục sản xuất, xây dựng lại các công trình, cuộc sống ngày nay của người dân bằng các ảnh tư liệu, clip phỏng vấn.
Một số hiện vật còn sót lại ở Khâm Thiên, Hà Nội nơi bị máy bay B52 ném bom rải thảm.
Quang cảnh một lớp học bị bom đạn tàn phá vào năm 1972.
Đặc biệt, khung cảnh này được tái hiện một cách ấn tượng và chân thực tại triển lãm với tỉ lệ thực 1:1 như ngoài đời, miêu tả rõ nét được sự khốc liệt của chiến tranh.
Những quả bom Mỹ đã sử dụng để ném bom xuống Hà Nội được trưng bày tại triển lãm.
Những trang thiết bị đơn sơ được quân và dân Hà Nội sử dụng để tự vệ trước cuộc ném bom rải thảm bằng B52 của đế quốc Mỹ vào năm 1972.
Còi báo động do Công ty Cơ khí Hà Nội sản xuất, tiếng còi sử dụng để phát báo động để người dân vào hầm trú ẩn khi có máy bay Mỹ.
Mô hình một trận địa pháo phòng không vào năm 1972 với điểm nhấn là khẩu Pháo Cao Xạ của tiểu đội nữ Vân Đồn, Hai Bà Trưng, đã bắn rơi máy bay Mỹ vào tháng 12/1972.
Bức ảnh được trưng bày tại triển lãm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi thị sát xác máy bay B-52 bị quân và dân ta bắn rơi tại làng Ngọc Hà.
Đơn tình nguyện nhập ngũ vào năm 1972 và lá thư viết bằng máu của chiến sĩ Nguyễn Doãn Chương thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc.
Người dân tham quan tại triển lãm “Hà Nội 1972 - Khát vọng hòa bình”.
Trong ảnh, du khách đang chụp ảnh mảnh xác máy bay thứ 2.200 tại Hà Nội. Đã 50 năm kể từ ngày chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, triển lãm “Hà Nội 1972 - Khát vọng hoà bình” là dịp để người dân Thủ đô và du khách hiểu hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến, sự quả cảm của quân, dân Hà Nội trong chiến đấu đặc biệt là 12 ngày đêm chiến đấu chống lại B-52 bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước.
Hình ảnh được trưng bày về Đoàn đại biểu Việt Nam dân chủ cộng hòa tại lễ ký kết Hiệp định Paris... Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đã khiến Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào đúng ngày 27/1/1973.