Giá xăng dầu hôm nay 18/4

06:49 | 18/04/2020

3,439 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Những tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán đã không thể giúp giá xăng dầu hôm nay tránh đà giảm khi dữ liệu vừa được công bố cho thấy GDP quý I/2020 của Trung Quốc giảm tới 6,8%.
Giá xăng dầu hôm nay 18/4
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 18/4, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2020 đứng ở mức 25,14 USD/thùng, giảm 0,39 USD/thùng trong phiên. So với cùng thời điểm ngày 17/4, giá dầu WTI giao tháng 6/2020 giảm 1,56 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 6/2020 đứng ở mức 28,31 USD/thùng, tăng 0,49 USD/thùng trong phiên và giảm 0,27 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 17/4.

Giá dầu ngày 18/4 giảm chủ yếu do vấn đề lo ngại dư thừa nguồn cung dầu tăng cao sau thông tin tăng trưởng kinh tế quý I/2020 của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, được công bố.

Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 17/4 cho biết GDP của nước này trong quý I giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, do tác động của Covid-19. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc có quý tăng trưởng âm kể từ năm 1992. Số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc cũng cho thấy doanh số bán lẻ quý I giảm 19% so với năm ngoái. Sản lượng công nghiệp giảm 8,4%.

Một dữ liệu khác, theo Reuters, tính từ ngày 21/3 tới nay đã có hơn 22 triệu người Mỹ, tương đương khoảng 13,5% lực lượng lao động của nước này nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Nhà kinh tế học quốc tế James Knightley tại New York nói, điều này cho thấy, chỉ trong vòng 4 tuần qua, Mỹ mất gần như toàn bộ số việc làm từng tạo lập được kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2008.

Trong một diễn biến khác, OPEC dự kiến nhu cầu dầu giảm 6,8 triệu thùng/ngày trong năm 2020. Cụ thể, một báo cáo của OPEC cho biết, trong năm 2020, dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới được điều chỉnh thấp hơn 6,9 triệu thùng/ngày, xuống mức giảm lịch sử khoảng 6,8 triệu thùng/ngày. Tính riêng trong tháng 4, thị trường đã chứng kiến sự sụt giảm tồi tệ nhất vào khoảng 20 triệu thùng/ngày

Báo cáo cũng đề cập tới thỏa thuận OPEC+ mới đạt được hôm 12/4 sau nhiều ngày đàm phán, nói rằng Nga sẽ là nước đóng góp lớn nhất vào việc giảm sản lượng dầu thô ngoài OPEC. Nga dự kiến ​​sẽ tăng mức cắt giảm từ 1,3 triệu thùng/ngày lên mức 10,14 triệu thùng/ngày.

Cũng theo báo cáo, tổng sản lượng dầu giảm ngoài OPEC sẽ đạt 1,8 triệu thùng/ngày. Báo cáo nêu tên Na Uy, Brazil, Guyana và Úc là các quốc gia ngoài OPEC duy nhất dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng dầu thô của họ vào năm 2020.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu phần nào cũng được hạn chế bởi trạng thái tâm lý hưng phấn của giới đầu tư trước thông tin nền kinh tế số 1 có kế hoạch mở cửa trở lại và cuộc chiến chống dịch Covid-19 có diễn biến tích cực.

Phản ứng trước thông tin, thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tiếp tăng điểm ấn tượng. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 704 điểm lên mức hơn 24.242 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức trên 24.000 điểm kể từ ngày 10/3. Chỉ số S & P 500 tăng hơn 2,7%, lên mức hơn 2.874 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 1,4% lên mức hơn 8.650 điểm.

Tại châu Á, hầu hết các chỉ số chính cũng được ghi nhận tăng điểm trong phiên 17/4 như chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6% (373,55 điểm) lên 24.380 điểm; chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 2.838,49 điểm; chỉ số Nikkei 225 cộng thêm 3,2% lên 19.897,26 điểm…

Hà Lê