Giá xăng dầu hôm nay 15/2

07:55 | 15/02/2020

1,287 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh dịch bênh do virus corona vẫn đang có diễn biến phức tạp, giá xăng dầu hôm nay bất ngờ tăng mạnh khi thị trường đặt kỳ vọng với việc OPEC+ cắt giảm thêm sản lượng.
Giá xăng dầu hôm nay 15/2
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 15/2, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2020 đứng ở mức 52,25 USD/thùng, tăng 0,83 USD/thùng trong phiên. Và nếu so với cùng thời điểm ngày 14/2, giá dầu WTI giao tháng 3/2020 cũng tăng tới 0,80 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 4/2020 đứng ở mức 57,36 USD/thùng, tăng 1,02 USD/thùng trong phiên và tăng tới 1,05 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 14/2.

Giá dầu ngày 15/2 giữ đà tăng mạnh khi kỳ vọng OPEC+ sẽ cắt giảm thêm sản lượng. Cụ thể, một kế hoạch cắt giảm sản lượng lên tới 2,3 triệu thùng/ngày, tức tăng thêm 600 ngàn thùng/ngày đã được OPEC và các nước đồng minh cân nhắc.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng đã hạ dự báo mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2020.

Cụ thể, trong báo cáo về thị trường dầu mỏ thế giới công bố ngày 12/2, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ đạt trung bình 29,3 triệu thùng/ngày, ít hơn 200.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.Lý giải cho việc này, OPEC đánh giá dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực đến nhu cầu dầu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Cũng tại báo cáo trên, OPEC cũng đưa kịch bản sẽ thắt chặt hơn nữa nguồn cung dầu trên thị trường do nhu cầu yếu.

Ngoài ra, những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do virus corona gây ra cũng dấy lên những hy vọng cải thiện nhu cầu dầu trên thị trường. Sẽ có khoảng 160 triệu người Trung Quốc dự kiến quay lại công việc vào ngày 18/2 tới khi nước này nỗ lực ổn định nền kinh tế giữa dịch viêm phổi.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Tài chính Trung Quốc tăng ngân sách ứng phó virus corona lên mức 11,5 tỷ USD để cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế, thông tin được trợ lý bộ trưởng tài chính Trung Quốc Ou Wenhan công bố trong buổi họp báo hôm nay tại Bắc Kinh. Mức chi này tăng 13,81 tỷ tệ (gần 2 tỷ USD) so với con số 66,74 tỷ tệ (9,5 tỷ USD) để xử lý dịch viêm phổi corona (Covid-19) mà Trung Quốc đưa ra tuần trước.

Hà Lê