Giá xăng dầu hôm nay 11/5

07:05 | 11/05/2020

2,979 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Áp lực giảm giá vẫn đè nặng lên mặt hàng dầu thô khi loạt dữ liệu về việc làm, thất nghiệp của Mỹ được công bố cho thấy nguy cơ về một cuộc suy thoái lớn, khiến giá xăng dầu hôm nay có xu hướng giảm nhẹ.
Giá xăng dầu hôm nay 11/5
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 11/5, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2020 đứng ở mức 25,97 USD/thùng, giảm 0,17 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2020 đứng ở mức 30,70 USD/thùng, giảm 0,27 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 11/5 có xu hướng giảm nhẹ sau loạt thông tin tiêu cực về việc làm, thất nghiệp của Mỹ được công bố.

Theo số liệu mới được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế lớn nhất thế giới mất đi 20,5 triệu việc làm trong một tháng phong tỏa để chống dịch COVID-19. Tỉ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 14,7% – cao nhất kể từ cuộc Đại Khủng hoảng 1930 trở lại đây.

Mọi ngành nghề kinh tế đều bị tổn hại về việc làm trong tháng 4. Hoạt động du lịch đóng cửa khiến cho ngành giải trí và khách sạn mất 7,6 triệu việc làm. Bán lẻ và y tế mỗi ngành mất 2,1 triệu việc làm, sản xuất mất 1,3 triệu và khu vực nhà nước cũng mất 980.000 việc làm.

Trong khi đó, các hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ của Mỹ cũng đáng báo động, vì các chỉ số PMI dịch vụ và công nghiệp đều nằm sâu xuống dưới mức 50 điểm.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến tiêu cực, tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2020 có thể sẽ âm tới 10-14%.

Tuy nhiên, giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ bởi những kỳ vọng các nước sẽ mở rộng quy mô các gói hỗ trợ, kích thích kinh tế nhằm phục hồi sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng sau thời gian đóng băng vì dịch Covid-19.

Lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc cũng bị đẩy lùi khi thông tin giới chức thương mại hàng đầu của 2 nước đã có cuộc điện đàm xung quanh các vấn đề về thoả thuận thương mại giai đoạn 1.

Giới đầu tư cũng hy vọng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ có nhiều hơn những biện pháp hỗ trợ, kích thích kinh tế, đặc biệt khi mà cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, sau loạt dữ liệu tiêu cực về việc làm, thất nghiệp của nước này được công bố.

Thông tin hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc tăng cũng là một tín hiệu tích cực đối với bức tranh kinh tế không chỉ của Trung Quốc mà của cả thế giới khi nước này luôn được xem là công xưởng của thế giới và luôn là nước tiêu thụ nhiều nguồn hàng nhất thế giới. Diễn biến này cũng cho thấy chuỗi giá trị toàn cầu bắt đầu được nối lại, tái khởi động và như vậy, nhu cầu năng lượng trên thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện, qua đó sẽ hỗ trợ mạnh với giá dầu.

Hà Lê