Gần 400 tỷ đồng phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội
Hiện nay, tầm vóc của học sinh trên địa bàn TP cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước, nhưng vẫn thấp hơn so với những nước đang phát triển trong khu vực. Ngoài ra, Hà Nội có biểu hiện gánh nặng kép về tình trạng dinh dưỡng học đường ở học sinh từ 6 - 14 tuổi tại trường tiểu học và THCS là tỷ lệ suy dinh dưỡng ở mức cao 11%, nhưng tỷ lệ béo phì học sinh ở nội thành là 15,3% và tỷ lệ thừa cân là 21,5%.
Theo điều tra sơ bộ tại 30 quận, huyện của TP năm 2017, chiều cao trung bình của học sinh lớp 12 là 1,66m với nam và 1,56m với nữ. Tuy nhiên, tật khúc xạ học đường đặc biệt là cận thị học đường đang gia tăng báo động. Bên cạnh đó, hoạt động thể lực của học sinh trên địa bàn TP chưa được đầu tư đầy đủ do thiếu cơ sở vật chất và mặt bằng, chất lượng hoạt động chưa đảm bảo. Học sinh hiện nay có khối lượng học tập ở trường và ở nhà quá lớn, thời gian dành nhiều cho xem tivi, máy tính nên ít hoạt động thể chất.
Do vậy, theo kế hoạch, UBND TP xây dựng các chương trình cụ thể như: Tuyên truyền, giáo dục và vận động thay đổi hành vi về phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội; Tăng cường chăm sóc dinh dưỡng, kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số Thủ đô; Đảm bảo chế độ dinh dưỡng và tăng cường giáo dục thể chất cho học sinh từ 3 - 18 tuổi trong nhà trường; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, xây dựng và phát triển phong trào tập thể dục, thể thao trong cộng đồng...
Với các hoạt động này, TP đặt mục tiêu nâng chiều cao trung bình của người Hà Nội lên 1,69m với nam và 1,58 với nữ vào năm 2030. Đồng thời giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi, giảm tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành, đến năm 2025 tỷ lệ học sinh lớp 5 biết bơi đạt 95% và phấn đấu 70% thanh niên trong độ tuổi 16 - 18 luyện tập thường xuyên một môn thể thao phù hợp.
Theo các chuyên gia, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, cần tăng cường nhận thức và vai trò, trách nhiệm của gia đình để phát triển thể lực, tầm vóc cho thế hệ con em ngay từ lúc trong bụng mẹ.
Kinh tế & Đô thị
-
Những "công dân nhí" chào đời trong đêm Giao thừa Bính Ngọ 2026
-
Gần 180 ca cấp cứu nghi do pháo nổ, pháo hoa
-
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ từ virus Nipah, Việt Nam siết chặt phòng dịch
-
Những chính sách xã hội có hiệu lực từ năm 2026
-
“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec
- Tử vi tuần mới (16-22/3/2026): Tuổi Tỵ công việc suôn sẻ, tuổi Thân tài lộc may mắn
- Tử vi tuần mới (9-15/3/2026): Tuổi Sửu sự nghiệp bứt phá, tuổi Ngọ cơ hội rộng mở
- Kênh TikTok “XIN LỖI - BIẾT ƠN”: Gieo mầm nhân văn trên mạng xã hội
- Tử vi tuần mới (2-8/3/2026): Tuổi Mùi xây dựng nền tảng, tuổi Thân thuận buồm xuôi gió
- Tử vi tuần mới (23/2-1/3/2026): Tuổi Tý tài chính tăng trưởng, tuổi Hợi tài lộc hanh thông
- Phiên chợ "ma mị" nhất xứ Kinh Bắc
- Tử vi tuần mới (16-22/2/2026): Tuổi Mão nắm bắt cơ hội, tuổi Mùi tràn đầy nhiệt huyết
- Tử vi tuần mới (9-15/2/2026): Tuổi Thân tài chính khả quan, tuổi Sửu vận trình rực rỡ




