Equinor và Azerbaijan hợp tác khai thác năng lượng tái tạo
Theo Bộ Năng lượng Azerbaizan, công ty Equinor của Na Uy sẽ giúp các cơ quan chức năng đánh giá tiềm năng sản xuất năng lượng tái tạo ở nước này.
Tài liệu đã xác định các nguyên tắc hợp tác, đặc biệt là về điều kiện tài chính, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng.
![]() |
Hợp đồng đã được ký bởi Thứ trưởng Bộ Năng lượng Azerbaijan, S. Veliyev và người quản lý Equinor tại Azerbaijan, F. Guraishi.
Thứ trưởng S. Veliyev phát biểu rằng việc ký kết tài liệu là bước tiến lớn đầu tiên hướng tới chương trình khai thác và sử dụng tối đa những nguồn năng lượng tái tạo cho đất nước.
F. Guraishi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển sản xuất năng lượng tái tạo cho công ty. Ông cho biết, hướng đi này là ưu tiên của Equinor.
Hiện tại, 18% điện năng ở Azerbaijan được khai thác từ các nguồn thay thế.
Theo kế hoạch của các cơ quan chức năng, đến năm 2030, công suất của các nguồn năng lượng tái tạo sẽ đạt gần 3.500 MW.
Bây giờ nhiều quốc gia, bao gồm cả các cường quốc công nghiệp như Nga và Mỹ, đã bắt tay vào việc tăng cường khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, với tinh thần cố gắng ngăn chặn sự hủy hoại môi trường và tránh một cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Bá Thủy
RT
-
Thế giới dịch chuyển sang quỹ đạo năng lượng mới
-
Kế hoạch năng lượng khẩn cấp của EU có đủ sức hóa giải khủng hoảng?
-
Phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế biển: Tháo “nút thắt” để bứt phá
-
Gắn năng lượng tái tạo với kinh tế biển: Hướng đi chiến lược từ thực tiễn phía Nam
-
Xung đột với Iran phơi bày điểm yếu lớn trong “lá chắn năng lượng” của Mỹ
-
Gia hạn giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026
-
Năng lượng Mỹ tái định hình cán cân thương mại châu Á
-
Gắn năng lượng tái tạo với kinh tế biển: Hướng đi chiến lược từ thực tiễn phía Nam
-
Điều hành giá xăng dầu linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng
-
Gỡ vướng pháp lý quy hoạch năng lượng, mở đường "hút" vốn

