Equinor đệ trình kế hoạch nâng cao hệ số thu hồi dầu mới tại mỏ Gullfaks
![]() |
Theo bản kế hoạch, các đối tác trong dự án bao gồm Equinor, Petoro và OMV đã quyết định sẽ sử dụng các thiết bị khoan hiện có tại mỏ Gullfaks để khoan thêm bảy giếng mới với chi chí đầu tư ~261 triệu USD, tập trung vào các đới chặt sít thuộc vỉa chứa carbonate tại hệ tầng Lista Formation và Shetland Group, vốn nằm ngay trên tầng vỉa chứa chính của mỏ, qua đó dự kiến sẽ nâng sản lượng thu hồi dầu lên 17 triệu thùng. Kể từ năm 2013 sau khi tiến hành thử vỉa tại hệ tầng nói trên của mỏ và cho thấy có tiềm năng khai thác, các đối tác trong dự án đã đầu tư 117 triệu USD cho các giếng khoan khai thác.
Arne Sigve Nylund, Phó Chủ tịch điều hành và khai thác của Equinor cho biết, mục tiêu của công ty là duy trì khai thác có hiệu quả tại khu vực thềm lục địa Na Uy (NCS) trong vài thập kỷ tới, trong đó chú trọng đến các giếng có thể khoan nhanh với mức chi phí thấp và nằm gần với cơ sở hạ tầng mỏ hiện có.
Equinor là công ty điều hành tại mỏ này với 51% cổ phần. Petoro và OMV lần lượt sở hữu 30% và 19% cổ phần còn lại.
Mỏ Gullfaks thuộc khu vực Tampen ở phía Bắc của Biển Bắc ở độ sâu mực nước biển là 130-220m, đã được bắt đầu khai thác từ ngày 22/12/1986. PDO Giai đoạn I của mỏ đã được phê duyệt vào năm 1981 và 1985, PDO cho Giai đoạn II cũng đã được phê duyệt.
![]() |
![]() |
![]() |
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
-
Ngành điện chỉ còn 35 công ty điện lực cấp tỉnh, thành phố
-
EVNNPT: Giải pháp phát triển nhanh, bền vững và đột phá trong kỷ nguyên số
-
Đại hội Thi đua Yêu nước EVN lần thứ V: Nơi bản lĩnh người thợ điện tỏa sáng
-
EVN cảnh báo tình trạng lợi dụng thông tin sáp nhập để lừa đảo
-
Từ 1/7, địa phương được quyết định giá dịch vụ vận chuyển khí cho sản xuất điện