Đức chỉ trích chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria
"Chúng tôi không tin một cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị của người Kurd hoặc dân quân người Kurd là phù hợp với luật pháp quốc tế", Ngoại trưởng Mass nói với kênh truyền hình Đức ZDF ngày 20/10. "Nếu không có cơ sở trong luật pháp quốc tế cho một cuộc xâm lược như vậy thì nó không thể được coi là phù hợp với luật pháp quốc tế".
![]() |
| Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phát biểu tại một buổi họp báo ở Brussels, Bỉ, hồi tháng 4/2018. Ảnh: Reuters. |
Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình tại đông bắc Syria ngày 9/10 nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd vốn bị Ankara coi là khủng bố sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria.
Ngày 17/10, một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được công bố, theo đó cho người Kurd thời hạn tới tối 22/10 để rút khỏi "vùng an toàn" mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn tạo ra dọc theo biên giới phía nam nước này.
Hôm qua, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurd đã rút lui khỏi thị trấn chiến lược phía bắc Syria Ras al-Ain, nơi đang bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bao vây. Đây dường như là động thái mở đầu cho một cuộc rút quân lớn hơn thể theo thỏa thuận ngừng bắn.
"Chúng tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn kéo dài hơn 5 ngày và chấm dứt cuộc xâm lược", Ngoại trưởng Maas cho hay. Đức, cùng hàng loạt quốc gia châu Âu khác, đã ngừng xuất khẩu vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ để phản ứng với chiến dịch quân sự của Ankara
Theo VNE
-
Xung đột Israel - Iran: Kinh tế Ấn Độ đối mặt "kịch bản ác mộng"
-
Mỹ cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công vào mục tiêu dầu mỏ ở Biển Đen
-
Syria mở cửa ngành dầu khí, kêu gọi nhóm Big Oil trở lại
-
Vì sao Ả Rập Xê-út nhắm tới các mỏ dầu khí của Syria?
-
Mỹ trở lại Syria: Thỏa thuận mới thách thức ảnh hưởng của Nga
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng
