Nga đóng băng hoạt động dầu mỏ ở vùng người Kurdistan gần biên giới Syria
![]() |
Một cơ sở dầu khí của Rosneft ở Iraq |
Rosneft đã "quyết định đình chỉ một số công việc cho đến khi sự an toàn với nhân viên của chúng tôi được đảm bảo 100%", tập đoàn cho các hãng thông tấn Nga biết. Đây là đơn vị "gần biên giới Syria nhất", đại diện Rosneft cho biết và thêm rằng "không có thay đổi" đối với các cơ sở khác của Rosneft tại Iraq.
Rosneft đã tuyên bố vào cuối năm 2017 về việc ký kết thỏa thuận với chính quyền người Kurdistan ở Iraq để khai thác nguồn tài nguyên hydrocarbon khổng lồ.
Vào tháng 2/2019, tập đoàn Nga cho biết họ đã tạm ứng trước 1,8 tỷ đô la cho chính quyền người Kurdistan ở Iraq để xây dựng một dự án đường ống. Vào đầu mùa hè, CEO Igor Sechin của Rosneft thông báo rằng "dự án phát triển mỏ dầu ở Kurdistan, Iraq" vẫn đang tiếp tục và việc khai thác thử nghiệm đã được thực hiện trong quý đầu tiên của năm 2019.
Và công ty đã tiến hành thực hiện các hoạt động thăm dò. "Chương trình làm việc sẽ tiếp tục vào năm 2020 và sẽ kéo dài vài năm", đại diện Rosneft nói với cơ quan TASS của Nga. Người này cho biết cơ sở sản xuất thử nghiệm đầu tiên với 360 tấn dầu mỗi ngày đã bắt đầu ở mỏ dầu Bejil.
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế rút nhân sự khỏi Iraq
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Quảng Ngãi công bố quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức bộ máy mới
-
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
-
Hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam: Bước ngoặt trong phát triển vùng, phát triển quốc gia
-
Tổng thuật: Công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự trên cả nước
-
Danh sách Chủ tịch UBND các tỉnh, thành mới sau sáp nhập