Hà Tĩnh:

Đốt trụi xe khách sau khi đi nhờ

10:04 | 02/04/2016

735 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Được đi nhờ xe từ Sài Gòn về Hà Tĩnh, sau khi nhậu say cùng chủ xe và nảy sinh mâu thuẫn, Lê Tiến Hùng đã dùng xăng đốt trụi xe khách chỉ còn trơ khung rồi bỏ trốn vào Quảng Bình nhưng đã bị bắt giữ sau đó.
dot trui xe khach sau khi di nhoXe Fiat bốc cháy dữ dội giữa đường
dot trui xe khach sau khi di nhoLong An: Cháy chợ quê, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

Ngày 1/4, Thượng tá Phan Xuân Phương – Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Hùng (48 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) để làm rõ hành vi đốt xe khách của ông Huỳnh Ngọc Hải.

Trước đó, vào 19 giờ ngày 27/3, sau khi đi nhờ xe khách giường nằm mang BKS 51B - 06932 của ông Hải từ Sài Gòn về Hà Tĩnh, 2 người đã nhậu với nhau nên xảy ra mâu thuẫn.

Khi xe đang đỗ tại khu vực cảng cá Cửa Sót thì đối tượng Hùng đi mua xăng châm lửa đốt, ngọn lửa lớn, bốc cháy dữ dội. Lúc này, một số ngư dân đang đánh bắt gần đó phát hiện sự việc đã lên bờ dùng vòi xịt nước, dập lửa.

dot trui xe khach sau khi di nho
Đối tượng Lê Tiến Hùng tại cơ quan điều tra.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng Cửa Sót đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

Tại hiện trường, chiếc xe khách đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, kính xe vỡ, lốp nổ; xe chỉ trơ phần khung sắt, ước tính thiệt hại 800 triệu đồng.

dot trui xe khach sau khi di nho
Chiếc xe trơ khung sau đám cháy.

Sau đó, Hùng bỏ trốn vào Quảng Bình. Đến ngày 31/3, Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại khu vực đèo Lý Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Tiến Hùng trước pháp luật về hành vi huỷ hoại tài sản.

Ngọc Dung