Diễn viên Ngọc Lan: "Tôi không thích... chỉ quanh quẩn các event!"
- Thời gian qua, cái tên Ngọc Lan khá im ắng trên truyền thông mặc dù vẫn bận rộn liên tục với các vai diễn. Chị không sợ bị lạc nhịp với showbiz, khán giả quên mình sao?
- Thời gian qua tôi đã hoàn thành 2 phim: Bờ bến lạ và Đường chân trời. Đó là hai vai rất cá tính mà tôi yêu thích, đặc biệt là trong phim Bờ bến lạ. Trong phim này tôi vào vai người phụ nữ đáng thương vì cả cuộc đời cô ấy luôn đi tìm hạnh phúc. Số phận của nhân vật bi kịch làm tôi có lúc tưởng chừng không kiểm soát được cảm xúc nhân vật. Với tôi đây là hai vai diễn nặng ký mà tôi thấy mình đã hoàn thành hết khả năng.
Thời gian qua tuy tôi có im lặng trên truyền thông báo chí nhưng công việc không gián đoạn như vậy là không lạc nhịp với showbiz rồi. Tôi tin khi phim chiếu khán giả sẽ không quên mình.
Và hiện tại, trong lúc chờ phim chiếu tôi tham gia phim Kẻ bán linh hồn của đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng, một vai vừa sức mình. Tôi thấy hài lòng với mức độ công việc của mình chứ không bị áp lực về tần số phải xuất hiện trong showbiz sao cho được khán giả biết đến. Với tôi, thà để khán giả đợi lâu một chút nhưng khi có vai mới hấp dẫn khán giả sẽ có những cái nhìn mới. Tôi không muốn cứ xuất hiện ồ ạt mà chỉ quanh quẩn với event, quần là áo lượt mà chẳng có vai nào cho khán giả xem.
- Giới nghệ sỹ, nhất là các “người đẹp” hiện nay xuất hiện nhiều trên báo chí qua việc làm khách mời các sự kiện, event, với không ít người đó còn là cơ hội xuất hiện trên báo chí, cách để đánh bóng tên tuổi. Ngọc Lan nghĩ sao về điều này?
- Tôi thấy khó chịu khi vài anh chị em nghệ sĩ trẻ cứ hay đi event mà quên mất nhiệm vụ công việc của bạn sẽ làm tiếp theo. Thay vì chăm đi event thì bạn nên dành thời gian nghiên cứu kịch bản để sáng hôm sau ra trường quay không ảnh hưởng đến người khác.
Tôi đã từng đóng phim với một diễn viên làm việc không tập trung, không nhớ đường dây nhân vật chính mình khiến bạn diễn cứ phải nhắc nhở thì cũng sẽ không tập trung để thể hiện tâm lý được. Sáng đến đoàn phim thì trễ với lý do bận đi event, họp báo về trễ nên dậy không nổi. Đó là điều mà tôi nghĩ nên lên án để cho hiểu thế nào là đạo đức của một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ sự nổi tiếng không phải xuất hiện nhiều mà là sản phẩm mình đưa ra mỗi xuất hiện đạt được chất lượng ra sao?
- Thời điểm này phim nhiều nhưng diễn viên cũng nhiều nên đã xảy ra tình trạng phá giá, Ngọc Lan đã từng rơi vào điều này chưa?
- Chuyện phá giá thực ra cũng không nhiều và tôi chưa thấy xảy ra đến với mình. Chỉ có điều thế này, phim nhiều nhưng tình hình kinh tế đang khó khăn thì cần có sự cân đối giữa nhà sản xuất và diễn viên làm sao để mình sống được thì nhà sản xuất kinh doanh cũng phải có lời.
- Nói thế, chắc Ngọc Lan cũng đồng ý với việc hạ cát –xê sao cho đôi bên cùng có lợi? Nhưng cát-xê là một trong những thước đo khẳng định vị trí!
- Tôi không nói thế nhưng tôi tin nhà sản xuất nghiêm túc làm việc lâu năm ai cũng sẽ thấy khó khăn khi phải nói chuyện giảm thù lao với những diễn viên thâm niên. Tất cả đều yêu công việc và mong mang đến những phim hay thì tại sao không cùng ngồi lại đưa ra giá cả hợp lý cho đôi bên.
Bên cạnh đó tôi rất coi thường những bạn trẻ cho rằng đóng phim không đủ sống bởi một diễn viên sống bằng khả năng, sống đúng với năng lực, không vung tay quá trán chắc chắn sẽ đủ.
- Ngọc Lan làm việc lặng lẽ, không scandal ồn ào, có phải bản thân Ngọc Lan không có khái niệm đua chen?
- Sự nổi tiếng không khẳng định bằng số lượng mà chất lượng. Tôi không quan tâm cô kia, cô nọ xinh đẹp, xài đồ hiệu nào. Đam mê của tôi là diễn xuất và mong được diễn hoài hoài. Có lẽ đó gọi là cách tránh xa thị phi của tôi, tôi không xuất hiện ở event vì đi quay về đã mệt, sáng hôm sau lại quay sớm, tôi thấy mình không đủ sức để làm như thế.
Tôi nói thật làm gì cũng vì danh dự bản thân và gia đình chứ đừng lấy bất cứ lý do nào để rồi ảnh hưởng đến cả tập thể như tôi đã nói trên.
- Còn chuyện tình yêu, mới đây thấy Ngọc Lan xuất hiện cùng “người mới” sau một thời gian chia tay chồng cũ. Câu chuyện của chị và “người mới” này thế nào?
- Sau một lần chia sẻ chuyện tình cảm rồi không trọn vẹn tôi không muốn nói đến tình yêu trên truyền thông nữa. Tôi gọi “người mới” là “chồng” thì mong mọi người cứ biết là vậy. Tôi biết khán giả cũng tò mò đời tư nghệ sỹ nhưng với tôi diễn viên chuyên nghiệp thì nên nói về công việc, chuyện đời tư chia sẻ như một lời thông báo đã quá đủ rồi.
Tuyết Lan (Thực hiện)