Đi câu cá ngừ, ngư dân bị cá lớn cắn đứt lìa bàn tay

08:07 | 20/08/2018

1,737 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc câu cá ngừ ở vùng biển gần đảo Trường Sa Lớn, một ngư dân Bình Định bị cá lớn cắn đứt bàn tay phải.
Hải Phòng: Một ngư dân bị cá mập tấn công
Cấm tắm biển Tuy Hòa vì cá lạ dài 4m xuất hiện
Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung săn cá mập

Chiều 19/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo về tàu cá BĐ97883TS, công suất 444 CV, hành nghề câu cá ngừ, do ông Nguyễn Xuân Sơn (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 3 ngư dân, bị cá lớn tấn công.

Cụ thể, lúc 22h đêm 18/8, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn 63 hải lý về hướng Nam Tây Nam, thuyền viên Nguyễn Bi (23 tuổi) bị cá lớn cắn đứt bàn tay phải, mất nhiều máu…

Sau khi bị nạn, các thuyền viên trên tàu sơ cứu, cầm máu cho ngư dân Bi, đồng thời thuyền trưởng đã điều khiển tàu đưa ngư dân này lên đảo Trường Sa Lớn để cấp cứu kịp thời.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến tàu cá vỏ thép BĐ99016TS công suất 940 CV, trên tàu có 12 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Văn Thãi (ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) bị hỏng máy, thả trôi trên biển hôm 17/8, hiện có 2 tàu vỏ thép cùng tổ đội là tàu BĐ99168TS (tàu Lê Gia 02) và BĐ99086TS (tàu Khánh Đỏ) tiếp cận được tàu bị nạn và tiến hành lai dắt vào bờ. Dự kiến, sáng 20/8 sẽ về đến cảng Đề Gi - tỉnh Bình Định.

Trong khi đó, tàu cá BĐ96151TS, trên tàu có 3 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Văn Bắc (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) vẫn bị mất liên lạc khi đang hoạt động tại vùng biển cách Bắc Tây Bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) 94 hải lý từ ngày 11/8 đến nay.

DT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc