Đặc phái viên Mỹ tới Trung Quốc chuẩn bị cho thượng đỉnh lần 3 Mỹ-Triều Tiên?
Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh ngày 26/3 xác nhận với AFP rằng đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun đang ở Bắc Kinh "để tiếp tục phối hợp Mỹ-Trung về các chính sách liên quan đến Triều Tiên".
![]() |
| Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun và ông Ri Su Yong (ảnh ghép) |
Trong khi đó, các hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) và Kyodo (Nhật Bản) cho biết một quan chức hàng đầu của Triều Tiên đã đến sân bay Bắc Kinh vào sáng 26/3.
Theo 2 hãng thông tấn này, đó có thể là phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong, người đứng đầu các vấn đề quốc tế của chính quyền Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tuyên bố ông Ri Su Yong đã rời Bình Nhưỡng vào ngày 26/3 để tới thăm Lào nhưng trước đó máy bay của ông Ri đã ghé Bắc Kinh.
Hiện không có thông tin gì về một cuộc họp có thể giữa ông Biegun và ông Ri tại Bắc Kinh nhưng sự hiện diện đồng thời của họ ở Trung Quốc khiến giới truyền thông cho rằng rất có thể các bên đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong Un.
Sự việc trên diễn ra chỉ 1 tháng sau hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội kết thúc thất bại nhưng Bình Nhưỡng và Washington đều đã bày tỏ ý định tiếp tục đàm phán.
Ông Stephen Biegun mới đây nói rằng, Mỹ không muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa "từ từ" mà phải giải trừ vũ khí toàn diện và nhanh chóng để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui tuần trước cho biết rằng Bình Nhưỡng "không có ý định nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ".
Nh.Thạch
AFP
-
Mỹ "quay xe" trước áp lực nguồn cung, gia hạn miễn trừ dầu Nga
-
Mỹ: Giá xăng có thể duy trì ở mức trên 3 USD/gallon cho đến năm sau
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc
-
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
