Cựu thủ tướng Pháp François Fillon rút khỏi Hội đồng quản trị các công ty năng lượng Nga
![]() |
“Đối mặt với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, tôi không thể tiếp tục tham gia vào Hội đồng quản trị của các công ty Nga Zarubezhneft và Sibur", ông Fillon nói và cho biết thêm rằng ông đã đưa ra quyết định này với "sự tiếc nuối".
Ông François Fillon, hiện đã rút lui khỏi cuộc sống chính trị sau khi đảm nhiệm chức vụThủ tướng Pháp trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Sarkozy (2007-2012) và đã gia nhập cánh hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017, đã bị chỉ trích mạnh mẽ vào thứ Năm tuần này sau khi bày tỏ sự thất vọng đối với "sự từ chối của Phương Tây" trước những đề xuất của Moscow liên quan đến NATO, vào đúng thời điểm quân đội Nga tràn vào Ukraine.
Vào tháng 12 năm 2021, ông Fillon tham gia Hội đồng quản trị của Tập đoàn hóa dầu khổng lồ Sibur của Nga, được kiểm soát bởi Leonid Mikhelson, một trong những người giàu nhất ở Nga và Gennady Timchenko, mục tiêu trừng phạt gần đây của Vương quốc Anh.
Vài tháng trước đó, vào tháng 6 năm 2021, ông Fillon đã gia nhập Hội đồng quản trị của Zarubezhneft, một công ty chuyên phát triển và khai thác các mỏ hydrocarbon, đặc biệt là ở nước ngoài, thuộc sở hữu của nhà nước Nga.
Nh.Thạch
AFP
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
[VIDEO] Những đường ống dẫn dầu "trực chiến cao độ" trong xung đột Iran - Israel
-
Mỹ tấn công Iran: Đòn đánh chiến lược hay canh bạc mạo hiểm?
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Thế giới phản ứng như thế nào trước cuộc không kích của Israel vào Iran
-
UNCLOS 1982 - "Xương sống" để Việt Nam ban hành chính sách và hệ thống pháp luật về biển