COP27: Congo sẽ tiếp tục các dự án khai thác dầu khí nếu không được bồi thường
Ève Bazaiba - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Môi trường CHDC Congo |
Tại COP27, khi trao đổi về ý định khởi động chương trình lập bản đồ các vùng đất than bùn, bà Ève Bazaiba - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Môi trường CHDC Congo cho biết, nếu không nhận được bồi thường, CHDC Congo sẽ tiếp tục các dự án theo kế hoạch.
Vài tháng trước đó, CHDC Congo cho biết họ sẵn sàng tổ chức gọi thầu 30 lô dầu khí mà họ đã công bố từ vài tuần trước. Nhiều tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường cũng như các thực thể trên trường chính trị quốc tế đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định này.
Thật vậy, các cơ quan trên đã kêu gọi chính phủ CHDC Congo từ bỏ những dự án này vì chúng gây tác động trực tiếp đến hệ sinh thái của rừng mưa nhiệt đới tại lưu vực sông Congo. Trên thực tế, vùng đất than bùn ở khu vực này có vai trò đóng góp vào sản lượng khí nhà kính tự nhiên trong bầu khí quyển.
Tại COP27, nhiều bên liên quan đã tiếp tục kêu gọi Kinshasa chấm dứt dự án này, với lý do không phù hợp với khuôn khổ tuân thủ các cam kết về khí hậu.
Tuy nhiên, bà Ève Bazaiba phát biểu: “Nếu thế giới muốn Congo bảo tồn vùng đất than bùn, thì chúng tôi được bồi thường gì? Đây là một câu hỏi về đạo đức”.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, dầu mỏ là “thước đo ổn định của nền kinh tế toàn cầu”. Bà nói, dầu mỏ có thể gây ra biến động, dù rất nhỏ, lên giá cả hàng hóa và dịch vụ. Do đó, bà nhận định, CHDC Congo không thể tiếp tục “nhập khẩu dầu mỏ với giá cao và chất lượng kém”, nếu không tìm được cách để bồi thường cho việc từ bỏ tiềm năng dầu thô đang nằm dưới lòng đất Congo.
Theo một số nhà phân tích, mặc dù Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2022 đã kết thúc vào Chủ nhật ngày 20/11 vừa rồi, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết mặc dù COP27 đã đưa ra một quyết định lịch sử: Thành lập một quỹ tài trợ cho những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hệ quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, COP27 không đưa quyết định quan trọng nào về việc chấm dứt hoạt động khai thác tài nguyên hydrocarbon. Theo các chuyên gia, hành động này đang đẩy thế giới xa rời khỏi mục tiêu đảm bảo nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Ngọc Duyên
AFP
-
Venezuela đáp trả lệnh tái trừng phạt ngành dầu khí của Mỹ
-
Liên hợp quốc kêu gọi Guyana-Venezuela tránh “leo thang” căng thẳng vì dầu khí
-
Bất chấp kêu gọi của Mỹ, Ukraine vẫn tấn công các nhà máy lọc dầu Nga
-
OPEC "rủ rê" Namibia gia nhập nhóm này
-
Tin hoạt động của các công ty năng lượng trong tuần qua (8-13/4/2024)
-
Bản tin Năng lượng xanh: Lãi suất cao hơn gây rủi ro cho ngành năng lượng tái tạo
-
Israel trả đũa Iran, giá dầu tăng vọt
-
Venezuela đáp trả lệnh tái trừng phạt ngành dầu khí của Mỹ
-
Các nhà máy lọc dầu của Nga bị thiệt hại như thế nào sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine?
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 19/4: Xuất khẩu dầu của Iran đạt mức cao kỷ lục