COP27: Ấn Độ muốn cả thế giới cùng “loại bỏ dần” nhiên liệu hóa thạch
Tại COP26 ở Glasgow, Scotland, các quốc gia đã nhất trí đẩy nhanh nỗ lực hướng tới “loại bỏ dần năng lượng sản xuất từ than đá”, loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất.
Hai nguồn tin giấu tên cho biết, Ấn Độ muốn mở rộng cam kết này đối với tất cả các nhiên liệu hóa thạch.
Khi được hỏi về quan điểm của mình, một phát ngôn viên của phái đoàn Ấn Độ tham dự COP27 cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn không đề cập đến than đá”.
Ấn Độ tạo ra khoảng 3/4 sản lượng điện bằng cách đốt than.
Đề xuất sẽ cần được thống nhất trong tuần tới nếu nó được đưa vào thỏa thuận cuối cùng tại COP27.
Phát ngôn viên cho biết, Ấn Độ đã đề cập đến một bài báo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), trong đó nói rằng các quốc gia phải giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu khí hậu, điều này sẽ yêu cầu giảm đáng kể việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Nh.Thạch
AFP
-
Bất chấp Mỹ trừng phạt, LNG Energy của Canada vẫn ký thỏa thuận khai thác với Venezuela
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/4: Baker Hughes báo cáo số liệu tài chính đáng kinh ngạc
-
Các nước EU đồng loạt rút khỏi Hiệp ước bảo vệ nhiên liệu hóa thạch
-
Mỹ 'tiếp tục thắt chặt' các dự án năng lượng của Nga
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/4: Nỗi lo nhu cầu dầu suy yếu