Chống độc quyền, Trung Quốc xử phạt nhiều ông lớn công nghệ
Trong số 12 công ty này có ông lớn công nghệ Tencent, cùng nhiều tên tuổi khác như công ty chuyên về dịch vụ tìm kiếm Baidu, Softbank cùng với hãng cung ứng dịch vụ xe chung Didi Chuxing… Mỗi công ty bị phạt 500.000 nhân dân tệ (khoảng 77.000 USD).
Tencent cùng nhiều công ty khác bị xử phạt |
Cụ thể, Tencent bị phạt vì khoản đầu tư vào ứng dụng giáo dục trực tuyến Yuanfudao trong năm 2018. Baidu cũng đã từng bị phạt khi cố mua lại nhà sản xuất thiết bị điện tử Ainemo vào năm 2014. Didi Mobility, một đơn vị thuộc gã khổng lồ Didi Chuxing và công ty SoftBank bị phạt vì đã bí mật thiết lập một liên doanh khi chưa có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc. ByteDance và đối tác của họ là công ty Shanghai Dongfang Newspaper cũng bị phạt số tiền tương tự trong một vụ hợp tác nhằm tạo ra liên doanh về video bản quyền vào năm 2019.
Alibaba của Jack Ma cũng đang bị cáo buộc vi phạm chống độc quyền và cơ quan quản lý tại Trung Quốc đang xem xét áp đặt mức phạt tiền cao kỉ lục, vượt cả số tiền phạt 975 triệu USD mà tập đoàn Qualcomm (Mỹ) từng phải trả cho Apple năm 2015 theo phán quyết của tòa liên bang Mỹ, cũng với tội danh lợi dụng vị thế độc quyền.
Được biết, những công ty công nghệ như Tencent trước đây đã thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập quy mô lớn thông qua cái gọi là mô hình sở hữu đặc biệt (VIE), hoạt động dựa trên các cơ sở pháp lý không rõ ràng. Những đạo luật chống độc quyền mới, kèm theo các khoản tiền phạt do cơ quan quản lý đưa ra, là một tín hiệu cho thấy mô hình VIE đã rơi vào tầm ngắm của chính quyền.
PV
-
Mining Vietnam 2024: Cầu nối giao thương cho doanh nghiệp ngành khai khoáng, xây dựng
-
TikTok phản ứng quyết liệt trước lệnh cấm của Mỹ
-
Các "ông lớn" công nghệ bắt tay xây dựng tiêu chuẩn về AI
-
Làm cách nào để đăng ký ứng dụng giải trí trực tuyến nhanh nhất?
-
Nên hay không trả tiền chuộc trong các cuộc tấn công mạng?