Chevron sử dụng năng lượng mặt trời để trích xuất dầu nặng
Dự án sử dụng trên 7.600 tấm gương tập trung năng lượng mặt trời vào làm nóng một nồi hơi trung tâm.
Hơi nước sản xuất ra được bơm vào các hồ chứa dầu để tăng sản lượng dầu. Theo CTV, một thành viên của Tập đoàn Dầu khí khổng lồ lớn thứ 2 của Mỹ, đây là dự án lớn nhất trên thế giới áp dụng công nghệ này.

Theo CTV, đây là dự án lớn nhất trên thế giới áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời để trích xuất dầu nặng
Là một trong những mỏ dầu lâu đời nhất nước Mỹ, mỏ Coalinga bắt đầu hoạt động vào những năm 1890. Bởi dầu nặng được khai thác từ mỏ này quánh và không chảy dễ dàng nên việc trích xuất sẽ khó khăn hơn so với dầu thô, nhẹ hơn.
Chevron đã tăng sản lượng dầu từ mỏ Coalinga bằng cách bơm hơi nước vào làm nóng dầu thô, do đó đã làm giảm độ nhớt của dầu và khiến cho việc trích xuất trở nên dễ dàng hơn. Hơi nước này được tạo ra bằng cách đốt cháy khí tự nhiên.
Bên cạnh loại máy phát hơi nước đốt bằng khí, dự án “solar -to –steam” này sẽ tạo ra các máy phát hơi nước bằng năng lượng mặt trời và giúp xác định tính khả thi thương mại của việc sử dụng nhiệt từ mặt trời thay vì khí đốt tự nhiên để tạo ra hơi nước
Trong nhiều ngày, 7.644 tấm gương trải rộng trên 100 mẫu Anh đã hứng lấy các tia nắng mặt trời và phản xạ vào một thiết bị thu đặt trên một tháp năng lượng mặt trời.

Năng lượng mặt trời hứng từ các tấm gương được phản xạ vào một thiết bị thu đặt trên một tháp năng lượng mặt trời
Tận dụng sức nóng tập trung từ ánh sáng mặt trời, hệ thống tháp năng lượng mặt trời sẽ sản xuất ra hơi nước và từ đó tỏa đi khắp mỏ dầu và được bơm vào lòng đất để gia tăng thu hồi dầu.
Chevron đã ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và mua sắm, kỹ thuật và xây dựng – Công ty năng lượng BrightSource.
Phương Anh (Theo Power Engineering)
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Ngành năng lượng mặt trời tại Mỹ lao đao vì giá nhôm tăng vọt
-
Trung Quốc xây “pháo đài năng lượng” trước áp lực từ Mỹ
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Pakistan chống chịu cú sốc năng lượng nhờ phát triển điện mặt trời
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ



