Cháy KCN Việt Hương: Thiệt hại ước tính lên tới 30 tỷ đồng

22:21 | 24/05/2019

199 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về thiệt hại vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 22/5 tại Công ty TNHH Jorn Technology (Chung An) nằm trong KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An).
chay kcn viet huong thiet hai uoc tinh len toi 30 ty dongHiện trường rực lửa vụ cháy kinh hoàng trong KCN Việt Hương
chay kcn viet huong thiet hai uoc tinh len toi 30 ty dongCháy lớn trong khu công nghiệp Việt Hương

Theo đó, vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 30 tỉ đồng. Giá trị tài sản cứu được khoảng hơn 175 tỉ đồng. Toàn bộ khu nhà xưởng sản xuất rộng khoảng 2.000m2 và một nhà kho rộng khoảng 200m2 cùng vật liệu máy móc bên trong bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

chay kcn viet huong thiet hai uoc tinh len toi 30 ty dong
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22/5, trong khi gần 200 công nhân đang làm việc tại khu vực nhà máy sản xuất keo của Công ty Jorn Technology thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó, lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm khu vực tầng 2 và 3 của tòa nhà.

Ngay khi nhận thông tin, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương đã huy động tối đa lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều thùng hoá chất và chất dùng trong ngành sản xuất băng keo rất dễ cháy, kèm theo bên ngoài trời có giông gió mạnh nên đám cháy ngày càng bùng phát mạnh. Khoảng hơn 2 giờ sau, ngọn lửa vẫn cao ngút, khói bao trùm cả vùng, một phần toà nhà nơi xảy ra vụ cháy bị đổ sập.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP HCM đã phải tiến hành chi viện, điều thêm nhiều xe chữa cháy và xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu. Sau 6 giờ ra sức dập lửa, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Lâm Anh (t/h)