Châu Âu thành lập Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu Pascal Canfin |
Theo đó, bộ trưởng của 11 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), 79 nghị sỹ châu Âu thuộc nhiều đảng phái của 17 nước thành viên EU, 37 tổng giám đốc, 28 hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho 10 lĩnh vực, Liên đoàn các nghiệp đoàn châu Âu, 7 tổ chức phi chính phủ và 6 viện chính sách, đã cam kết thành lập Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh hậu Covid-19.
Liên minh Phục hồi Kinh tế Xanh ra đời với mong muốn xây dựng và chia sẻ tư duy về các kế hoạch đầu tư xanh hậu khủng hoảng Covid-19, đề xuất các giải pháp đầu tư gắn liền với các cam kết về khí hậu, cũng như tăng tính bền vững cho các nền kinh tế tại “lục địa già”.
Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Nghị viện châu Âu, ông Pascal Canfin cho biết: “Chúng tôi lựa chọn tăng cường sự chuyển đổi về sinh thái ngay khi tái đầu tư vào nền kinh tế. Cùng nhau chiến đấu, chúng ta sẽ vượt qua được cả cuộc khủng hoảng Covid-19 và khủng hoảng khí hậu”.
Các nhà đồng sáng lập liên minh nhấn mạnh: “Sự chuyển đổi sang một nền kinh tế không khí thải carbon, các hệ thống nông nghiệp bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học có khả năng nhanh chóng tạo ra việc làm, sự thịnh vượng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Từ đó, chúng ta có thể xây dựng xã hội bền vững hơn”.
Tuần trước, các bộ trưởng phụ trách môi trường của 13 quốc gia EU, bao gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Italy, Latvia, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Pháp, Đức và Hy Lạp đã kêu gọi Ủy ban châu Âu thúc đẩy một “thỏa thuận xanh” để hỗ trợ hồi phục hậu Covid-19.
Bình An
Renews
-
EVNNPT đồng loạt triển khai 2 công trình nâng năng lực truyền tải điện tại tỉnh Vĩnh Long
-
Triển khai JETP: Hoàn thiện thể chế, tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Cơ chế chia sẻ rủi ro - Nền tảng để Petrovietnam thực hiện nhiệm vụ chiến lược vì lợi ích quốc gia
-
Sửa Luật Điện lực: Cần cơ chế đột phá cho LNG, điện gió ngoài khơi

