Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Với 95,05% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.
![]() |
Tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng |
Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại Phú Thọ. Quê quán: Từ Sơn, Bắc Ninh. Trình độ: Kỹ sư Điện tử Viễn thông ở Liên Xô (cũ); Thạc sỹ Viễn thông ở Úc; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.
Chức vụ hiện tại: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quá trình học tập:
Năm 1979, ông thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, khóa 14. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự đạt kết quả xuất sắc, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô.
Từ năm 1980 đến năm 1986, ông là sinh viên ngành Kỹ sư vô tuyến điện Trường Đại học Thông tin Quân sự Ulianop Liên Xô.
Từ năm 1993 đến năm 1995, ông là sinh viên thạc sĩ ngành viễn thông Trường Đại học Tổng hợp Sydney, Úc.
Từ năm 1995 đến năm 1998, ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam.
Quá trình công tác:
Năm 1989: Bắt đầu làm việc tại SIGELCO, tiền thân của Viettel
Năm 1995, Trợ lý kỹ thuật, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển
Năm 2000, Phó giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội.
Năm 2010, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
Năm 2012, thụ phong quân hàm Thiếu tướng.
Ngày 1 tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ngoài ra ông còn là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.
Tháng 6 năm 2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel).
Ngày 23 tháng 7 năm 2018, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nhiệm kì 2016-2021.
Ngày 25 tháng 7 năm 2018, tại quyết định số 900/QĐ-TTg, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nhiệm kì 2016-2021 và chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
H.A
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước
-
Bắt tay triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể hóa kết quả chuyến công tác Brazil của Thủ tướng
-
Thủ tướng gặp các tập đoàn hàng đầu Brazil nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế
-
Việt Nam sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng với trách nhiệm cao nhất
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm