Các công ty dầu mỏ quốc tế đang tự bảo vệ mình như thế nào?
![]() |
Hôm 23/8, công ty dầu mỏ quốc gia Malaysia Petronas cho biết sẽ nghiên cứu cách để có thể bán bớt phần tài sản của mình trong phân khúc thượng nguồn ở châu Phi.
Công ty Malaysia sở hữu danh mục tài sản tại các quốc gia Chad, Ai Cập, Gabon, Gambia, Senegal và Nam Sudan. Khối tài sản này được định giá 3 tỷ USD, đủ khả năng thu hút các công ty dầu mỏ đa quốc gia hoặc các nhà đầu tư tài chính.
Theo đó, Petronas cũng đang cân nhắc các lựa chọn khác nhau đối với tài sản trong phân khúc hạ nguồn. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận mới chỉ ở giai đoạn sơ bộ.
Hiện tại, Petronas "thường xuyên và chủ động" phân tích tổng thể danh mục tài sản của mình để đảm bảo tính cạnh tranh và khả năng hồi phục trong bối cảnh năng lượng toàn cầu đầy biến động.
Đáng chú ý: Petronas có ý định bán tài sản để rời khỏi Chad và Nam Sudan. Vào tháng 3/2022, Petronas cho biết đang tiến hành xác định mức độ rủi ro địa chính trị trong tất cả các hoạt động ở nước ngoài của công ty.
Ngọc Duyên
AFP
-
[VIDEO] Thỏa thuận Achnacarry: "Ván cờ bí mật" của ba ông trùm tái định hình thế giới dầu mỏ
-
OPEC+ "ném đá dò đường"
-
Venezuela - Địa bàn cạnh tranh dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Nếu Ấn Độ ngừng mua dầu Nga, thị trường sẽ biến động ra sao?
-
Ông Trump sẽ làm gì để "tháo gông cùm" của châu Âu áp lên dầu khí Mỹ?
-
Tin tức kinh tế ngày 22/11: Giá gạo xuống mức thấp nhất gần 5 năm
-
Tin tức kinh tế ngày 21/11: Thêm 3 ngân hàng vừa tăng lãi suất gửi tiết kiệm
-
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn
-
TP Hồ Chí Minh tổ chức sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP 2025
-
Dầu WTI đang chờ bứt phá mốc quan trọng








