Các công ty dầu mỏ Mỹ thẳng thắn từ chối yêu cầu tăng sản lượng của Chính phủ
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm |
"Chúng ta cần thêm nguồn cung cấp", Jennifer Granholm nói trong bài phát biểu tại hội nghị CERAWeek ở Houston, Texas.
“Chúng ta đang ở trong tình thế chiến tranh. Điều đó có nghĩa là sử dụng các nguồn dự trữ dầu khí chiến lược trên toàn thế giới", bà Granholm giải thích với các nhà điều hành trong ngành dầu khí Mỹ.
"Và điều đó có nghĩa là, các bạn phải sản xuất nhiều nhất có thể và ngay hôm nay", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Tổng thống Joe Biden đã công bố lệnh cấm vận Mỹ nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vào hôm thứ Ba.
Bất chấp giá nhiên liệu đang tăng, các công ty dầu mỏ Mỹ hiện tại đã từ chối thẳng thắn đẩy nhanh sản lượng của mình, nói rằng họ lo ngại khả năng thị trường đảo chiều nếu nguồn cung trở nên quá dồi dào.
Bà Granholm đảm bảo rằng nhu cầu cung cấp nhiên liệu hóa thạch trong ngắn hạn không đặt ra vấn đề về cam kết của Chính phủ Biden đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
"Chúng tôi rất nghiêm túc về quá trình khử carbon của nền kinh tế Mỹ. Chúng tôi có thể làm cả hai điều này cùng một lúc. Ngày nay, chúng tôi cần sản lượng khí đốt và dầu mỏ tăng lên để đáp ứng nhu cầu", Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh.
Mức tiêu thụ nhiên liệu tuần trước tại Hoa Kỳ tăng và dường như không bị ảnh hưởng bởi giá bán lẻ tăng vọt.
Hôm thứ Tư, giá nhiên liệu đã phá kỷ lục mới ở Hoa Kỳ, với một gallon (3,78 lít) ở mức 4,25 đô la, hay hơn 22% so với một tháng trước.
Nh.Thạch
AFP
-
Ả Rập Xê-út và thế "tọa sơn quan hổ đấu" trong xung đột Mỹ - Iran
-
Azerbaijan: Một ngọn lửa vĩnh cửu vẫn cháy dưới chân Yanar Dag
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Những tư liệu ảnh quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Tỉ phú Aliko Dangote và bước ngoặt năng lượng Nigeria



