Ca trực đầu xuân

13:51 | 02/02/2022

102 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Xuân sang, phố núi Pleiku rợp bóng cờ hoa.
Ca trực đầu xuân

Ca trực đêm giao thừa tại Truyền tải điện Gia Lai.

Tiếng máy chạy rù rì cũng các tín hiệu xanh đỏ nhấp nháy trên màn hình máy tính điều khiển của Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 đưa Hải về với thực tại. Đã vào ca trực thì cho dù không khí Tết ở ngoài kia đang rất náo nhiệt nhưng anh phải luôn giữ cho mình “cái đầu lạnh”, không được phép một chút lơ là.

Mắt nhìn, tai nghe, đầu óc phán đoán tình hình, tất cả kíp trực đều căng mình ra để theo dõi và giám sát tình hình làm việc của thiết bị và của hệ thống điện. Ca trực ngày Tết có cái thuận lợi là tải thấp, các thiết bị không không phải mang tải nặng nhưng lại gặp cái khó đó là trào lưu điện áp thường tăng rất cao, nguy cơ quá áp cho thiết bị và có thể dẫn đến sự cố là rất lớn.

Để đảm bảo cho lưới được vận hành ổn định, các anh thường xuyên nhận lệnh từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) thao tác để thay đổi phương thức vận hành lưới điện như đóng, cắt đưa vào vận hành hoặc đưa ra dự phòng các kháng điện bù ngang 500kV hoặc một số xuất tuyến đường dây. Sự nhanh chóng và chính xác tuyệt đối trong thao tác của các anh sẽ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao khả năng cung cấp điện liên tục phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Qua thời gian cao điểm, lưới truyền tải điện đã được vận hành ổn định. Lúc này các anh em ca trực mới được thả lỏng một chút. Thay nhau ăn chút lót dạ, miếng bánh chưng xanh đậm đà hương quê, được Công đoàn đơn vị chuẩn bị cho anh em ăn trong những ngày trực tết, làm anh có chút nao nao thèm cảnh gia đình sum vầy bên mâm cỗ tết.

Giây phút chạnh lòng qua mau, bởi các anh biết rằng lúc này trên cả hệ thống điện Việt Nam đang có biết bao đồng nghiệp cũng đang cùng “trực chiến” canh giữ dòng điện như mình. Ngoài kia, ở các bệnh viện nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, nơi các công trường xây dựng, an ninh, quốc phòng…đang luôn cần có điện. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng tung bay phất phới trong gió xuân như tiếp thêm cho Hải nguồn sức mạnh vô bờ, trái tim Hải đập rộn ràng và tinh thần phấn chấn hơn, anh lại tiếp tục công việc của mình với nguồn năng lượng tích cực mới.

Hương xuân thoang thoảng bay trong gió chiều, khoan khoái hít căng đầy lồng ngực ngọn gió mát lành, anh thấy mọi mệt nhọc chợt tan biến, lòng nhẹ tênh khi ca trực của anh đã hoàn thành xuất sắc, lưới truyền tải điện đang được vận hành an toàn. Hải vui hơn vì anh hiểu rằng từ những ca trực tết của anh và các đồng nghiệp đã góp phần không nhỏ để điện luôn đi trước một bước phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước cũng như phục vụ đời sống người dân khi Tết đến Xuân về.

Trịnh Văn Hải

Công ty Truyền tải điện 3 đảm bảo cung cấp điện ổn định dịp Tết Nguyên đán Nhâm DầnCông ty Truyền tải điện 3 đảm bảo cung cấp điện ổn định dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Đấu nối từ nhà máy điện lên lưới truyền tải điện quốc gia của EVN: Chia sẻ của người trong cuộcĐấu nối từ nhà máy điện lên lưới truyền tải điện quốc gia của EVN: Chia sẻ của người trong cuộc
Tư nhân làm truyền tải điện: Quy định sửa chưa rõ, loạt đại biểu thấy loTư nhân làm truyền tải điện: Quy định sửa chưa rõ, loạt đại biểu thấy lo
Các nhà máy điện không phải trả kinh phí đấu nối vào lưới truyền tải do EVN đầu tưCác nhà máy điện không phải trả kinh phí đấu nối vào lưới truyền tải do EVN đầu tư