BP: Dầu và khí vẫn sẽ là yếu tố không thể thiếu trong cân đối năng lượng toàn cầu
![]() |
Theo kịch bản tốt nhất đối với dầu thô (Business as usual) - thể hiện bằng đường màu vàng trong Biểu đồ 1 trong báo cáo Energy Outlook 2020, đến năm 2030 nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ lên 101,3 triệu bpd, đến năm 2050 giảm xuống chỉ còn 93,1 triệu bpd (thể hiện bằng đường màu đen).
Theo kịch bản chuyển đổi nhanh chóng (Rapid), nhu cầu năm 2030 giảm xuống còn 94,6 triệu bpd, năm 2050 xuống còn 52,2 triệu bpd (thể hiện bằng đường màu hồng).
Còn theo kịch bản trung hòa khí thải (Net zero), vào năm 2030 nhu cầu dầu thế giới còn 92,5 triệu bpd, vào năm 2050 chỉ còn lại 30,6 triệu bpd (giảm 80%) (thể hiện bằng đường màu xanh).
Nhu cầu tiêu thụ khí đốt dự báo đạt đỉnh vào năm 2030. Tuy nhiên, tại thời điểm này, phần lớn các công ty dầu khí đều cho rằng, để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trên thế giới, dầu và khí trong thời gian dài vẫn sẽ là yếu tố chính không thể thiếu trong bảng cân đối năng lượng toàn cầu.
Biểu đồ 1
![]() |
Viễn Đông
Nguồn: BP
-
Phong tỏa eo biển Hormuz: Trung Quốc đối mặt cú sốc năng lượng ra sao?
-
CERAWeek 2026: “Bão” địa chính trị phủ bóng thị trường dầu khí
-
Xung đột tại Trung Đông và bài toán thoát phụ thuộc dầu mỏ
-
Điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia: Tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh
-
Vì sao châu Á chịu ảnh hưởng lớn nhất khi dầu khí vùng Vịnh gián đoạn?
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam


