Sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
Sáng 27/8, tại Quảng Ngãi, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhằm trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi. |
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, giai đoạn 2021-2025 và 8 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.
Để tạo thêm động lực phát triển giai đoạn 2026-2030, Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ một số nội dung quan trọng, trong đó có Đề án hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
Đây được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm phát huy lợi thế về công nghiệp, năng lượng của Dung Quất, đồng thời mở rộng không gian phát triển của Quảng Ngãi trong thời gian tới.
![]() |
| Một góc Khu kinh tế Dung Quất (Ảnh: Quốc Triều) |
Bên cạnh đề án này, tỉnh cũng kiến nghị hỗ trợ phát triển đặc khu Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển - đảo quốc gia; triển khai cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; nâng cấp Quốc lộ 24 và tiếp tục đầu tư tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả Quảng Ngãi đạt được, đặc biệt là thu ngân sách và cơ cấu phát triển kinh tế.
Theo Bộ trưởng, cơ cấu kinh tế của tỉnh cơ bản đi đúng hướng và có xu hướng bền vững. Quảng Ngãi có nhiều lợi thế về kinh tế biển, năng lượng tái tạo và du lịch nghỉ dưỡng.
Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy các lợi thế này, tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, sạch, chế biến sâu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế.
Đối với Đề án hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính, sớm hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Một nội dung được Bộ trưởng đặc biệt lưu ý là việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược. Theo đó, kho dự trữ dầu thô cần được nghiên cứu gắn với nhà máy lọc hóa dầu và phải được luân chuyển thường xuyên.
Định hướng này cho thấy yêu cầu phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng không chỉ dừng ở mở rộng năng lực sản xuất mà còn phải gắn với bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả dự trữ và vận hành chuỗi năng lượng một cách đồng bộ.
Ngoài lĩnh vực lọc hóa dầu và năng lượng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đề nghị Quảng Ngãi đẩy nhanh việc phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió tại khu vực Kon Tum.
Về hạ tầng giao thông, Bộ trưởng đánh giá các công trình Quảng Ngãi đề xuất đều cần thiết cho việc mở rộng không gian phát triển. Bộ trưởng đề nghị tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng sớm triển khai, đồng thời khai thác hiệu quả không gian phát triển hai bên các tuyến đường.
Đối với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Bộ Tài chính sẽ phối hợp rà soát, nghiên cứu và cân đối nguồn lực, báo cáo Chính phủ xem xét bố trí vốn.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính sẽ rà soát, ưu tiên hỗ trợ tối đa cho Quảng Ngãi, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh trở thành một cực tăng trưởng phía Nam, phát huy tốt hơn các lợi thế về công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển và du lịch.
Trong bức tranh đó, việc sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển mới, đồng thời củng cố vai trò của Dung Quất trong chuỗi công nghiệp - năng lượng quốc gia.
Phương Thảo
-
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
-
Sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
-
Chủ tịch Quốc hội: Đã có quyết sách, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi
-
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở cơ chế mới phát triển hạ tầng năng lượng
-
Tạo hành lang pháp lý cho xuất bản trong kỷ nguyên số


