Số giàn khoan dầu và khí đốt của Mỹ tiếp tục giảm kỷ lục

08:08 | 22/06/2020

|
(PetroTimes) - Các công ty năng lượng Mỹ và Canada cắt giảm số giàn khoan dầu và khí tự nhiên xuống mức thấp kỷ lục ngay cả khi giá dầu tăng thúc đẩy một số nhà sản xuất bắt đầu hoạt động trở lại.
so gian khoan dau va khi dot cua my tiep tuc giam ky luc

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu và khí của Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục tuần thứ 7 liên tiếp. Cụ thể, số lượng giàn khoan giảm 13 giàn xuống còn 266 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 19/6/2020, thấp hơn 701 giàn hay 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số giàn khoan dầu của Mỹ giảm 10 giàn xuống còn 189 giàn trong tuần này, thấp nhất kể từ tháng 6/2009, trong khi số giàn khoan khí giảm 3 giàn xuống 75 giàn, thấp nhất theo số liệu từ năm 1987.

Trong khi đó, tại Canada, số giàn khoan dầu và khí giảm 4 giàn xuống thấp kỷ lục 17 giàn trong tuần này, thấp hơn 102 giàn hay 86% so với cùng thời điểm năm 2019.

Thực tế, dầu thô kỳ hạn của Mỹ vẫn giảm khoảng 35% kể từ đầu năm nay do nhu cầu sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19, song giá dầu đã tăng 133% trong 8 tuần qua lên hơn 39 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 19/6.

Trước đó, các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ dự kiến khôi phục khoảng 1/4 các giàn họ tạm thời đóng vào cuối tháng 6 này.

Trong bối cảnh giá dầu đạt mức 40 USD, một số nhà phân tích vẫn cho rằng, họ dự kiến giá dầu tăng sẽ khuyến khích các công ty giảm số giàn khoan chậm lại và khả năng bổ sung một số giàn khoan trong cuối năm nay.

Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Tudor, Pickering, Holt & Co nhận định: "Trong khi mức sụt giảm hàng tuần chậm lại một chút so với những gì chúng tôi thấy vào tháng 4 và tháng 5, sự sụt giảm có thể tiếp tục với tốc độ chậm hơn trong quý III khi hầu hết các nhà điều hành không vội vàng khôi phục giàn khoan và một số khác vẫn cắt giảm hoạt động theo kế hoạch".

Về phần mình, các chuyên gia tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Sandler dự báo, số giàn khoan của nước này sẽ giảm từ 943 giàn trong năm 2019 xuống 431 giàn trong năm 2020 và 326 giàn trong năm 2021, trước khi tăng lên 583 giàn trong năm 2022.

Bình An

Reuters