Bồi thường chiến tranh: Iraq trả 270 triệu đô la cho Kuwait

16:08 | 24/07/2019

944 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Gần 30 năm sau cuộc xâm lược, Kuwait tiếp tục nhận được các khoản bồi thường chiến tranh từ Iraq thông qua Liên Hợp Quốc (LHQ). Mới đây, LHQ đã giải ngân thêm 270 triệu đô la, nâng tổng số tiền Iraq bồi thường chiến tranh cho Kuweit lên gần 50 tỷ đô la.
boi thuong chien tranh iraq tra 270 trieu do la cho kuwait
Quân đội Iraq năm 1990

Trong một tuyên bố, Ủy ban Bồi thường của LHQ, được thành lập năm 1991, cho biết họ đã giải ngân 48,7 tỷ đô la cho khoảng 1,5 triệu cá nhân, công ty, tổ chức chính phủ và các tổ chức khác đã chịu tổn thất trực tiếp do cuộc xâm lược và chiếm đóng Kuwait của Iraq (từ 2/8/1990 đến ngày 2/3/1991).

Số tiền trên đến từ một loại thuế đánh vào việc bán dầu và các sản phẩm từ dầu của Iraq.

Ủy ban cho biết vẫn còn khoảng 3,7 tỷ đô la chưa được bồi thường cho những người có đơn khiếu nại.

Ủy ban Bồi thường của LHQ được thành lập bởi Hội đồng Bảo an LHQ vào năm 1991, năm mà liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo đã đẩy lực lượng của Tổng thống Iraq Saddam Hussein ra khỏi Kuwait.

Các khoản đền bù chiến tranh đã bị đình chỉ trong giai đoạn 2014-2018, do cuộc khủng hoảng an ninh ở Iraq, đặc biệt liên quan đến việc chiếm đóng một phần lớn lãnh thổ của nước này bởi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tuy nhiên, một số người đặt nghi vấn về trách nhiệm bồi thường chiến tranh của Iraq với Kuweit vì Iraq đang phải vật lộn để xây dựng lại đất nước sau cuộc xâm lược lần thứ hai của Hoa Kỳ năm 2003 nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein.

boi thuong chien tranh iraq tra 270 trieu do la cho kuwaitNguy cơ chiến tranh ở vùng Vịnh đang ở mức nguy hiểm

Nh.Thạch

AFP