Bệnh viện quá tải do trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao
Thống kê từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho thấy, tình hình các bệnh lý đường hô hấp đang gia tăng. Tháng 8 và tháng 9 vừa qua, bệnh viện ghi nhận có gần 180.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh hô hấp, hen suyễn.
Theo BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, hiện nay trung bình mỗi ngày khoa điều trị nội trú khoảng 280-300 lượt bệnh. Trong khi đó, số giường thực kê của khoa chỉ có 217 giường nên gây ra tình trạng quá tải. Trong số các bệnh nhi điều trị tại khoa có nhiều trẻ mắc các bệnh lý viêm tiểu phế quản, viêm phổi, hen diễn tiến bệnh nhanh và nặng.
![]() |
| Trẻ chờ khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh minh họa) |
Tình trạng quá tải này cũng diễn ra tương tự tại Khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM). Theo thông tin của bệnh viện, số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp nhập viện điều trị tăng cao và bệnh viện cũng trong tình trạng quá tải, bệnh nhi phải nằm ghép. Bởi số giường trong Khoa Hô hấp chỉ có 140 giường, nhưng số bệnh nhi nằm điều trị có những ngày lên đến 300 trẻ.
Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), các bác sĩ cho biết, ở phòng khám tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhi bị đau đỏ mắt do bụi mịn, ho khan, da mẩn ngứa; đặc biệt các bệnh lý khò khè, hen suyễn, viêm tiểu phế quản… tăng báo động, nhiều ca lên cơn nguy kịch cần cấp cứu, hồi sức tích cực.
BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận định, trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao là do theo chu kỳ, từ nay đến tháng 11 hàng năm khi chuyển mùa. Đặc biệt năm nay, tình hình ô nhiễm môi trường ở nước ta diễn tiến bất thường với các chỉ số ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn đang ở mức báo động cũng là yếu tố nguy cơ, góp phần làm cho trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp.
Chỉ số hạt bụi siêu mịn trong không khí ở TP HCM, Hà Nội đang cao gấp 4 lần quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3) và gần 11 lần trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới. Hạt bụi siêu mịn dễ xâm nhập vào đường thở, tác hại trực tiếp đến đường hô hấp.
BS. Phong khuyến cáo, phụ huynh cần chủ động bảo vệ trẻ tránh xa các yếu tố nguy cơ gây bệnh hay làm bệnh nặng hơn bằng cách: Vệ sinh môi trường sống sạch sẽ; thường xuyên giặt giũ chăn, màn, chiếu gối, hút sạch bụi bẩn trong nhà; đóng kín cửa ở những thời điểm chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao; vệ sinh máy lạnh theo khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh vi khuẩn tích tụ trong nhà; tuyệt đối không hút thuốc lá khi gia đình có trẻ em vì khói thuốc rất nguy hiểm đến sức khỏe trẻ em và hệ hô hấp của trẻ vốn rất nhạy cảm so với của người lớn.
Ngoài ra, phụ huynh cần lưu ý, không đưa trẻ ra đường khi không cần thiết, nếu phải ra đường, cần cho bé đeo khẩu trang lọc bụi đạt tiêu chuẩn; tập cho trẻ thói quen uống nhiều nước; tăng cường vệ sinh mũi họng bằng sản phẩm phù hợp với từng độ tuổi để làm sạch đường thở… Khi trẻ có các triệu chứng như ho, hắt hơi, chảy nước mũi…, phụ huynh cần đưa trẻ đến các bác sĩ để được khám và tư vấn kịp thời.
M.P
-
“Cậu bé” 32 tuổi trở thành đàn ông thực thụ và cao thêm 7 cm sau khi điều trị tại Vinmec
-
Đà Nẵng: Một gia đình nguy kịch do ngạt khí máy phát điện giữa mưa lũ
-
Vận động mỗi sáng, thêm năng lượng cho ngày mới
-
Thực phẩm "bẩn" - Hiểm họa "ẩn mình" trong bữa ăn hằng ngày
-
Cung đường tuyệt đẹp của giải chạy "Vì cộng đồng không ma túy"
- Tử vi tuần mới (3-9/11/2025): Tuổi Sửu cơ hội tiềm năng, tuổi Mão thuận buồm xuôi gió
- Tử vi tháng 11/2025: Tuổi Dần năng lực nổi trội, tuổi Thân cơ hội bứt phá
- Tử vi tuần mới (27/10-2/11/2025): Tuổi Ngọ hung cát đan xen, tuổi Thìn quý nhân dẫn lối
- Tử vi tuần mới (20-26/10/2025): Tuổi Tý bước tiến thuận lợi, tuổi Sửu sự nghiệp khả quan
- Tử vi tuần mới (13-19/10/2025): Tuổi Tuất năng lượng dồi dào, tuổi Ngọ gia đạo an yên
- Tử vi tuần mới (6-12/10/2025): Tuổi Dần thu nhập dồi dào, tuổi Hợi vận trình khởi sắc
- Tử vi tuần mới (29/9-5/10): Tuổi Tỵ sức hút đặc biệt, tuổi Thân thành công đến gần
- Tử vi tuần mới (22-28/9/2025): Tuổi Mão phong độ ổn định, tuổi Mùi thành công liên tiếp







