Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/2: Shell từ bỏ một dự án năng lượng gió ngoài khơi

10:34 | 23/02/2024

84,201 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 23/2: Shell từ bỏ một dự án năng lượng gió ngoài khơi

1. Tính đến đầu giờ sáng nay 23/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 78,24 USD/thùng - giảm 0,47%, trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 83,36 USD/thùng - giảm 0,37%.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22/2, mức tăng của dầu bị hạn chế do tồn kho dầu của Mỹ tăng. Ngoài ra, tình hình ở Trung Đông vẫn "căng như dây đàn".

2. Shell sẽ bán 80% cổ phần của mình trong dự án năng lượng gió ngoài khơi 1,25 GW MunmuBaram ở Hàn Quốc cho đối tác liên doanh Hexicon, từ đó Hexicon sẽ nắm 100% cổ phần trong dự án.

Khoản bồi thường cho Shell đối với số cổ phần còn lại trong dự án sẽ là 5 triệu USD tiền mặt, cộng thêm 50 triệu USD dưới hình thức thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận trong ba năm, được áp dụng khi dự án bắt đầu.

3. Theo Cục Thống kê Quốc gia Nigeria, nền kinh tế nước này đã ghi nhận đà tăng trưởng 2,54% so với quý trước, kết thúc năm 2023 với tổng sản phẩm quốc nội tăng 3,46% khi ngành dầu mỏ kết thúc 3 năm suy thoái liên tiếp.

Theo chính phủ Nigeria, ngành dầu mỏ của nước này tăng trưởng 12,1%, với sản lượng tăng lên 1,55 triệu thùng/ngày, tăng từ 1,34 triệu thùng/ngày trong năm trước.

4. Chesapeake Energy vừa báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng cho năm 2023 mặc dù con số này thấp hơn kết quả ròng của năm 2022, ở mức 2,4 tỷ USD, so với 3,5 tỷ USD cho năm 2022.

Công ty cũng báo cáo khoản tiền ròng từ hoạt động kinh doanh ở mức 2,4 tỷ USD cho năm 2023, con số này cao hơn nhiều so với năm 2022, ở mức 1,05 tỷ USD.

5. Pakistan đang cân nhắc việc hoàn thành một dự án đường ống bị trì hoãn nhiều với Iran, vốn đã bị đình trệ trong nhiều năm và không thể tiến triển do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dự án nhằm kết nối thành phố cảng Gwadar của Pakistan với biên giới Iran, được triển khai vào năm 2013. Dự án này yêu cầu Pakistan phải hoàn thành việc xây dựng phần cuối của đường ống vào năm 2014.

Bình An